Bầu Thắng: "Tôi mừng với lựa chọn của anh Trần Anh Tú, đó là quyết định chính xác nhất"

Thái Hải |

Bầu Thắng là một trong số những người đã khuyên bầu Tú không nên quá ôm đồm các chức vụ ở cả VPF lẫn VFF.

Trước thông tin bầu Tú rút lui, không tham gia tranh cử vào ghế PCT tài chính VFF, bầu Đức đã lên tiếng hoan nghênh và ủng hộ bầu Tú. Cùng quan điểm với người bạn nhiều năm làm bóng đá, bầu Thắng cũng lên tiếng ủng hộ quyết định mới đây của ông Trần Anh Tú.

"Tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định của anh Tú khi không tham gia tranh cử ghế PCT tài chính VFF nữa. Chúng tôi luôn sẵn sàng, chung tay cùng nhau giúp cho bóng đá Việt Nam phát triển hơn nữa.

Đây là tín hiệu tốt và tôi mừng với lựa chọn của anh Trần Anh Tú. Tôi nghĩ, thời gian qua anh Tú cũng đã cân nhắc rất nhiều trước khi quyết định như vậy, đó là quyết định chính xác nhất của anh Tú vào thời điểm này. Bầu Tú vẫn sẽ tiếp tục gắn bó cùng bóng đá, sẽ không bỏ đâu".

Bầu Thắng: Tôi mừng với lựa chọn của anh Trần Anh Tú, đó là quyết định chính xác nhất - Ảnh 1.

Bầu Đức và bầu Thắng vui mừng trước thông tin bầu Tú không tham gia tranh cử ghế PCT tài chính VFF.

Không chỉ ủng hộ quyết định của bầu Tú, ông Thắng còn trải lòng khá nhiều về việc muốn bóng đá Việt Nam phát triển thì phải nên làm như thế nào:

"Tín hiệu tốt cho bóng đá Việt Nam còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhiều người. Bởi một mình anh Tú, tôi hay bầu Đức thì không thể làm tốt hết tất cả mọi việc. Việc này cần sự chung sức của nhiều người, cả xã hội cùng nhau hợp sức, bóng đá nước nhà sẽ phát triển. Đây không phải là câu chuyện của riêng cá nhân ai.

Một người khiêng cục đá lớn không nổi, nhưng hai, ba hay nhiều người sẽ di chuyển được cục đá đó thôi. Ở đây tôi, bầu Đức lên tiếng vì muốn phân công mỗi người một trách nhiệm. Chuyện nhỏ hay chuyện lớn đều muốn làm hết thì làm sao có được thành công".

Bầu Thắng: Tôi mừng với lựa chọn của anh Trần Anh Tú, đó là quyết định chính xác nhất - Ảnh 2.

Ông Trần Anh Tú sẽ tiếp tục công việc của mình ở VPF và nhận được sự ủng hộ của bầu Đức.

"Tôi với anh Trần Anh Tú hay nhiều anh em khác là bạn bè với nhau. Chúng tôi có chung niềm đam mê với trái bóng tròn nên tôi đã khuyên anh Tú nên giữ một vài vị trí chủ chốt thôi. Nếu phụ trách nhiều quá thỉ sẽ đảm đương không nổi.

Theo tôi, nhiều người cùng nhau làm và gánh vác sẽ tốt hơn. Vì cái chung, vì bóng đá Việt Nam, mỗi người nên chia trách nhiệm làm việc. Tôi nói với anh Tú rất thẳng là chỉ nên làm việc một trong hai nơi, VFF hoặc VPF mà thôi", bầu Thắng nhớ lại thời điểm đưa ra lời khuyên dành cho bầu Tú.

Ông bầu nhiều năm gắn bó với bóng đá Việt Nam cũng chia sẻ về việc ký hợp đồng tài trợ cho CLB Long An: "Đồng Tâm chưa ký hợp đồng tài trợ cho Long An vì mọi thứ chưa rõ ràng. Lúc này khúc mắc đã được tháo gỡ thì tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội. Tất cả những việc tôi, anh Đức hay anh Tú làm cũng chỉ vì tốt cho bóng đá Việt Nam".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại