"Bầu Đức nói ra như vậy hẳn là rất biết về chuyện đấy"

Đoàn Dự |

Những gì bầu Đức nói chẳng hề mới mẻ chút nào, nhưng đầu năm mới 2017, nó đang gây ra tiếng vang nhất định. Quan trọng là tiếng vang ấy có thay đổi được điều gì?

Chia sẻ trước báo giới, mới đây bầu Đức đã cáo buộc nhiều thành viên Ban chấp hành VFF cố tình dung túng các sai phạm của trọng tài, Ban trọng tài, Chủ tịch Ban trọng tài (Nguyễn Văn Mùi) vì có quá nhiều lợi ích nhóm đan xen.

Ở cương vị Phó Chủ tịch VFF, rõ ràng tiếng nói của bầu Đức mang sức nặng và khiến dư luận phải đặt ra nhiều câu hỏi. Là người đã theo dõi bóng đá Việt Nam hàng chục năm qua, chuyên gia Vũ Mạnh Hải chia sẻ:

"Tôi cũng mới nghe về chuyện bầu Đức nói. Nếu những chỉ trích của bầu Đức nhắm vào Ban chấp hành VFF là đúng thì họ không xứng đáng với vị trí của mình, để điều hành bóng đá Việt Nam.

Bầu Đức là Phó Chủ tịch VFF, rất yêu bóng đá, mà phải phản ánh điều đó thì nó chắc là có thật. Nếu Ban chấp hành im lặng, đồng tình với cái sai thì không xứng đáng được tôn trọng, được ngồi vào vị trí đó".

Còn BLV Quang Tùng, sau nhiều chia sẻ với phóng viên về cái gọi là "chuyện ai cũng biết, nhưng nói mãi không thay đổi nên cứ thế", chốt lại:

"Trong bàn tiệc bóng đá Việt Nam, từ các CLB đến công tác trọng tài này kia, có vẻ như ai cũng có phần của mình cả và khi đụng vào thì ai cũng chỉ biết thế thôi, chứ không hành động gì. Vì thế, bóng đá Việt Nam cứ mãi quanh quẩn vậy thôi".

Bầu Đức nói ra như vậy hẳn là rất biết về chuyện đấy - Ảnh 1.

Bầu Đức là Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính và ông thừa nhận mình "bất lực" trong việc đưa bóng đá Việt Nam trở nên tốt đẹp hơn.

Không dừng lại ở việc chỉ trích Ban chấp hành VFF, bầu Đức chẳng ngại nói thẳng về một nhân vật "thao túng VFF" nhiều năm qua. Ông cho rằng khi có nhiều người đồn đại về việc này thì nó "là đúng".

Về phần cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải, ông tiết lộ thêm những chi tiết về người được cho là chi phối VFF nhiều năm qua:

"Thông tin về vị này, khi tôi còn làm việc cũng có nghe một người như vậy thao túng bóng đá Việt Nam. Tôi cũng từng nghe một người có trách nhiệm nói rằng vị này có quan hệ mật thiết với một quan chức cao cấp cũ của VFF. Thậm chí vị này còn có quan hệ rất sâu sắc ở những vấn đề khác rất tế nhị.

Giờ công khai, bầu Đức nói ra như vậy hẳn là rất biết về chuyện đấy. Bây giờ công khai ra thế thì có gì đấy hơi sốc, đưa bóng đá Việt Nam theo hướng rất tệ. Chuyện 1 ông chủ mấy đội bóng thì giờ chúng ta đã biết vì sao được bảo vệ rõ ràng như vậy".

HLV Quảng Nam, Hoàng Văn Phúc nói về dị nghị "1 ông chủ 4 đội bóng"

"Có thể quan điểm của một bộ phận xã hội, truyền thông là chưa tích cực. Còn bản thân bọn anh, cứ cho là cùng một nhà tài trợ đi vì thực ra địa phương nào cũng rất muốn được tài trợ. Nhưng theo quan điểm cá nhân anh thì khi làm nghề đầu tiên là luôn có niềm tự ái.

Khi anh về cầm Quảng Nam, không bao giờ có chuyện bóng đá mà tiêu cực, 3 đi 3 về. Bóng đá thì phải chơi hết mình.

Mà rất mừng khi nhà tài trợ cũng đồng ý quan điểm. Họ yêu cầu phải chơi thật tốt để giữ thương hiệu. Bóng đá giờ gặp nhau mà 3 đi 3 về thì NHM không xem. Nên cái đó trên sân cỏ mình trả lời thôi".

Cho rằng bóng đá Việt Nam có quá nhiều tiêu cực mà không thể giải quyết nổi, trì trệ hết năm này tới năm khác, BLV Quang Tùng vô cùng chán nản. Trong khi đó, chuyên gia Vũ Mạnh Hải ủng hộ quan điểm "xóa hết đi làm lại" của bầu Đức.

"Hôm qua, CĐV Trần Song Hải nói trên FB rằng: "Hóa ra NHM bị lừa suốt bao nhiêu năm nay". Đó là 1 câu cực kì cay đắng. Vì như thế này thì rõ ràng là các ông ấy đã có lợi ích nhóm, thao túng bóng đá.

Kết quả của nó chắc chắn không đúng với những gì chúng ta chứng kiến. Bóng đá Việt Nam quá tồi tệ, cũng không nên tham gia bóng đá nữa. Tôi rất đồng tình ý kiến thẳng thắn của ông Đức, nếu tình hình đúng thế thì nên xóa đi làm lại".

Omar được giảm án từ 8 xuống 6 trận

VFF vừa thông báo cầu thủ Thanh Hóa sẽ được giảm án từ 8 trận xuống còn 6 trận treo giò. Về vấn đề này, chuyên gia Vũ Mạnh Hải tỏ ra ngao ngán.

"Đưa vụ omar ra thì càng thêm rối. Nó chứng tỏ 1 điều là các anh chẳng theo cơ sở nào. Theo luật, điều khoản nào thì giải thích, viện dẫn chứ tùy hứng, bị phản ứng thì đưa ra xử lại, còn ra gì nữa. Vì thế việc xóa đi làm lại như bầu Đức là chính xác".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại