Trụ cột U23 Malaysia "mất tích" khó hiểu trước giờ G

Trương Phi (Ảnh: Hoàng Tùng) |

Một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá Malaysia là Thomas Davies bất ngờ không xuất hiện trong buổi tập duy nhất của U23 nước này, trước giờ đấu U23 Việt Nam.

Nhìn vào danh sách lực lượng của U23 Malaysia sang đấu giao hữu với U23 Việt Nam, chắc chắn cái tên Mathew Thomas Davies sẽ khá quen thuộc với nhiều người.

Vì ở kỳ AFF Cup 2016 vừa qua, bên cạnh những tên tuổi gạo cội như tiền đạo Safee Sali, tiền vệ Amri Yahyah, thủ môn Khairul Fahmi Che Mat, thì Mathew Thomas Davies là cầu thủ cũng rất được chú ý ở đội Malaysia.

Trụ cột U23 Malaysia mất tích khó hiểu trước giờ G - Ảnh 1.

Mathew Thomas Davies (số 2) trong màu áo tuyển Malaysia ở AFF Cup 2016

Trụ cột U23 Malaysia mất tích khó hiểu trước giờ G - Ảnh 2.

Chính Davies là người đã "bắt chết" Văn Quyết bên phía tuyển Việt Nam trong trận Việt Nam 1-0 Malaysia, vòng bảng AFF Cup 2016.

Tuy nhiên, một điều rất lạ là trong buổi tập duy nhất của U23 Malaysia trên sân Thống Nhất vào tối qua 6/2, Davies lại vắng bóng.

Lạ hơn là khi hỏi về Mathew Davies, những thành viên trong ban huấn luyện của U23 Malayisa đều ngỏ ý không muốn trả lời.

Đem điều này hỏi một phóng viên Malayisa đi cùng đội, anh này cũng chỉ nói lấp lửng rằng: "Cậu ấy không tới đây".

Trụ cột U23 Malaysia mất tích khó hiểu trước giờ G - Ảnh 3.

Trong buổi tập duy nhất của U23 Malaysia trước trận giao hữu gặp U23 Việt Nam, hoàn toàn không có sự xuất hiện của Mathew Davies.

Cần biết rằng, các đội tuyển của Malaysia luôn rất kín tiếng với truyền thông các nước khu vực, ngược lại rất cởi mở với các phóng viên quê nhà.

Như ở kỳ AFF Cup 2016, tuyển Malaysia nghiêm cấm các phóng viên quốc tế chụp ảnh, quay phim trong buổi tập của đội, nhưng lại rất thoải mái với các fly-cam của "phe mình".

Trụ cột U23 Malaysia mất tích khó hiểu trước giờ G - Ảnh 4.

Ban huấn luyện U23 Malaysia rất kín tiếng với truyền thông Việt Nam, họ thường tránh né những câu hỏi liên quan đến nhân sự.

Thông tin thêm về Mathew Davies, anh là người Malaysia gốc Australia, sinh năm 1995 và thi đấu ở vị trí hậu vệ trái. Davies từng khoác áo U19 Australia, rồi sau đó thành trụ cột ở U23 lẫn đội tuyển quốc gia Malaysia.

Davies đang chơi cho CLB Pahang FA tại giải ngoại hạng Malaysia, và vừa giành danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa giải 2015/2016 của LĐBĐ Malaysia.

Tài năng và tầm ảnh hưởng của Mathew Thomas Davies được bộc lộ từ rất sớm khi trở thành thủ quân trẻ nhất trong lịch sử CLB Pahang FA, khi chỉ mới 21 tuổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại