Bầu Đức: Họ tưởng tượng tôi đi lobby cho cầu thủ lên tuyển, đó là một nỗi nhục

Lupo |

Bầu Đức đã có những chia sẻ rất thẳng thắn trong cuộc họp BCH VFF vừa diễn ra.

Cùng với quá trình thăng trầm của lứa Công Phượng và HAGL, bầu Đức cũng là một trong những nhân vật chịu nhiều sức ép nhất ở làng bóng đá Việt Nam mấy năm qua.

Trong chia sẻ mới đây, vị Phó Chủ tịch VFF đồng thời là ông chủ CLB HAGL đã nhắc đến khoảng thời gian muốn bỏ bóng đá vì "tiền mất tật mang":

"HAGL được LĐBĐ Việt Nam và HLV trưởng triệu tập lên đội tuyển tới 10 người. Tôi cho đó là thành tích đáng nhớ, nhưng tôi lại thành tội đồ. Người có công đóng góp số tuyển thủ lớn nhất cũng thành có tội.

Họ tưởng tượng tôi đi lobby, đưa người vào được đội tuyển. Tôi cho rằng đó là một nỗi nhục. Tôi rất khó chịu, chán nản và muốn bỏ bóng đá vì tiền mất tật mang, thật vô lý.

Bỏ tiền túi ra xây dựng mười mấy năm, được bao nhiêu con người đâu, đóng góp như thế, không vinh quang, lại bị bôi nhọ".

Bầu Đức: Họ tưởng tượng tôi đi lobby cho cầu thủ lên tuyển, đó là một nỗi nhục - Ảnh 1.

Bầu Đức muốn rút lui khỏi VFF.

Cũng trong cuộc họp BCH VFF, bầu Đức đã đệ đơn xin từ chức. Tuy nhiên, BCH đã biểu quyết và bác đơn của ông chủ CLB HAGL.

Theo giải thích của một thành viên VFF thì sắp tới đại hội 8 (tháng 3/2018) còn rất nhiều vấn đề phát sinh và bầu Đức cần phải ở lại đảm nhận nhiệm vụ ít nhất cho đến thời điểm đó.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại