Bầu Đức: Án phạt với Tăng Tiến là quá nhẹ!

Tiểu Mã |

Sau án phạt treo giò tới hết lượt đi V.League, bầu Đức vẫn cho rằng ông đã quá “nương tay” với Tăng Tiến.

Trong chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy tối 5/4, trung vệ Tăng Tiến đã trở thành "tội đồ" của HAGL khi liên tục mắc sai lầm. Điển hình chính là cú đạp bóng bằng gầm giày với Duy Mạnh ở cuối hiệp 1 khiến anh phải nhận thẻ đỏ.

Tình huống vào bóng của Tăng Tiến với Duy Mạnh

Ngay sau trận đấu, bầu Đức đã đưa ra một án phạt cực nặng, đó là cấm Tăng Tiến thi đấu đến hết lượt đi V.League 2018. Phán quyết này của vị tỷ phú phố Núi vấp phải khá nhiều ý kiến trái chiều. Trong đó, không ít người cho rằng bầu Đức đã quá nặng tay.

Sáng 6/4, bầu Đức đã phát biểu trước giới truyền thông để giải thích thêm về quyết định cứng rắn của mình. Ông một lần nữa bảo lưu quan điểm rằng sẽ "cho nghỉ" nếu cầu thủ nào đá xấu, đá láo.

Bầu Đức cũng khẳng định ông đã xem đi xem lại pha vào bóng của Tăng Tiến và rất bức xúc trước hành động thô bạo của trung vệ sinh năm 1994. Ông hoàn toàn ủng hộ quyết định của trọng tài khi rút thẻ đỏ trực tiếp trong tình huống này.

Trước câu hỏi liệu án phạt cấm thi đấu đến hết nửa mùa giải có làm thui chột khả năng của Tăng Tiến hay không, vị tỷ phú sinh năm 1962 cho rằng sẽ không thể có chuyện đó. Thậm chí, bầu Đức còn khẳng định ông đã nương tay với Tăng Tiến bởi lẽ ra ông phải cấm thi đấu cả mùa.

Bầu Đức: Án phạt với Tăng Tiến là quá nhẹ! - Ảnh 2.

Bầu Đức cho rằng nếu thực sự nghiêm khắc, ông đã treo giò Tăng Tiến cả mùa.

Bầu Đức giải thích thêm rằng ông đang nỗ lực để chống tiêu cực trong bóng đá. Do đó, ông không thể dung dưỡng cho những hành động tiêu cực. Những trường hợp vi phạm đạo đức của cầu thủ HAGL cần phải được ông nghiêm trị để làm gương cho người khác.

Ông chủ của HAGL cũng khẳng định rằng ông không đặt nặng thành tích với HAGL mà nhiệm vụ quan trọng hơn là xây dựng lối đá đẹp, đúng với tinh thần thể thao cao thượng. Nếu ông dung dưỡng cho hành vi bạo lực thì điều đó chẳng khác nào làm hại cả một nền bóng đá.

Trước khi bầu Đức lên tiếng, HLV Triệu Quang Hà cho rằng HAGL cần phân tích chính xác và có cách nhìn cảm thông hơn dành cho Tăng Tiến sau tình huống phạm lỗi với Duy Mạnh.

Nhà cầm quân này cho rằng trước khi Tăng Tiến vào bóng thì Duy Mạnh cũng đã vào rất sâu, rất nhanh. Có thể Tăng Tiến muốn nhấc chân tránh nhưng không kịp nên mới tiện đà trở thành tình huống phạm lỗi.

Theo quan điểm của HLV Triệu Quang Hà thì thực chất tình huống này chỉ là một pha bóng mà Tăng Tiến không cố ý triệt hạ Duy Mạnh. Nếu Tiến cố ý, Duy Mạnh sẽ phải bỏ nghề.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại