Bầu Đức 10 năm trồng cây đợi ngày hái quả, quả đắng hay trái ngọt?

Hải Bình |

Những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... đã thực sự chín để đáp lại kỳ vọng của bầu Đức, giúp bóng đá Việt Nam đổi màu tấm huy chương SEA Games.

Bỏ bớt rừng cao su đang tuổi thu hoạch để mở Học viện HAGL Arsenal JMG ươm mầm tài năng cho bóng đá Việt Nam, sau 10 năm, bầu Đức cho ra lò lứa cầu thủ được đánh giá là tài năng với những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn... nhưng đến bao giờ bầu Đức mới có thể thu hoạch, và liệu đó là quả ngọt hay trái đắng?

HAGL, cơn gió mát tại V-League

Không thể phủ nhận một điều rằng, sự xuất hiện của Công Phượng và các đồng đội từ năm 2013 cho đến nay đã giúp cho bóng đá Việt Nam có bộ mặt hoàn toàn mới, nhất là từ các khán đài. Dù thi đấu sân nhà hay sân khách, mỗi trận đấu của HAGL luôn chật kín khán giả, họ tò mò muốn chứng kiến tận mắt những thần tượng mới nổi của làng bóng Việt.

Và rồi dù thắng hay thua, dù có thất bại liên tiếp, dù phải luôn nằm trong cuộc chiến trụ hạng thì HAGL với những Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn luôn thu hút được sự quan tâm của người hâm mộ.

Bởi đơn giản một điều, đã lâu rồi V-League mới có một đội bóng khiến CĐV sướng, sướng vì cái đẹp, sướng vì sự chuyên nghiệp, lịch sự của những cầu thủ được ăn học bài bản.

Bóng đá không có khán giả là bóng đá "chết", HAGL đã làm được điều khó khăn nhất là kéo người hâm mộ đến sân, không phải lác đác mà là khán đài luôn chật kín. Bầu Đức, Công Phượng và các đồng đội thành công đã trong việc chinh phục trái tim của hàng ngàn CĐV khắp cả nước.

"Cứ đá hay, đá đẹp dù có xuống hạng cũng không sao cả", bầu Đức đã mạnh mẽ tuyên bố như thế ngày đôn nguyên lứa Công Phượng lên hít thở không khí V-League đầu mùa giải 2015.

Bầu Đức 10 năm trồng cây đợi ngày hái quả, quả đắng hay trái ngọt? - Ảnh 1.

Mỗi khi HAGL thi đấu, các khán đài luôn chật kín khán giả. Ảnh: Cao Nguyên.

HAGL hy sinh vì bóng đá Việt Nam

Tuyên bố trên của bầu Đức đã được 3 năm, 3 năm qua Công Phượng và các đồng đội cũng đã trưởng thành khá nhiều. Không những thế, bầu Đức còn là người tiên phong trong việc đưa cầu thủ Việt ra nước ngoài thi đấu, những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường và Anh Tài liên tiếp cập bến các đội bóng Nhật Bản và Hàn Quốc.

Sau 3 năm, quan điểm của bầu Đức làm bóng đá vẫn không đổi:

"Tất cả những cầu thủ tôi đào tạo ra được đều trong tình trạng sẵn sàng cống hiến cho bóng đá Việt Nam khi cần thiết.

Tôi xin khẳng định, vì tương lai của bóng đá Việt Nam, HAGL sẵn sàng hy sinh những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, tạo điều kiện cho họ ra nước ngoài thi đấu và không quan tâm đến thành tích của HAGL tại V-League trong mùa giải tới", lời chia sẻ mới đây của Chủ tịch CLB HAGL trong buổi lễ ký hợp đồng toàn diện với CLB Mito Holyhock.

Ngay cả khi Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường chỉ ngồi dự bị tại Nhật Bản và Hàn Quốc, bầu Đức vẫn tự tin phát biểu rằng những đứa con của ông không hề thất bại, chỉ về nước vì SEA Games:

"Công Phượng, Tuấn Anh không thất bại khi sang Nhật Bản thi đấu. Thậm chí, hai đội bóng này còn tha thiết xin tôi cho hai cầu thủ này tiếp tục được ở lại chơi bóng tại giải J-League 2.

Thế nhưng, vì bóng đá Việt Nam, vì SEA Games 29 sắp tới nên tôi tạm thời cho Công Phượng cũng như Tuấn Anh về V-League thi đấu".

Bầu Đức 10 năm trồng cây đợi ngày hái quả, quả đắng hay trái ngọt? - Ảnh 2.

Công Phượng và các đồng đội chinh phục người hâm mộ bằng lối chơi đẹp mắt. Ảnh: Cao Nguyên.

HAGL vì bóng đá đẹp, vì huy chương vàng SEA Games

Ba năm từ ngày Công Phượng và các đồng đội ra mắt khán giả cả nước, HAGL trải qua hai mùa giải chật vật với cuộc chiến trụ hạng. V-League 2017 có thể nói HAGL tạm kê cao gối ngủ khi kết thúc lượt đi, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn có được 14 điểm.

Trong quá khứ, HAGL là đại gia V-League, họ bắt đầu mùa giải với mục tiêu là chức vô địch nhưng quá khứ hào quang đó đã cách đây 13 năm, V-League 2004 là lần cuối cùng người hâm mộ phố Núi được hưởng niềm vui vô địch. Và chưa biết đến bao giờ cúp mời về lại phố Núi dù HAGL đang có lứa cầu thủ tài năng như tuyên bố của bầu Đức.

Ba năm là ít để có thể hiện thực một lời hứa V-League, bầu Đức cần thêm thời gian để tìm lại hào quang năm xưa cùng HAGL.

Nhưng tại sân chơi SEA Games, chưa một lần Việt Nam vô địch môn bóng đá nam. Sau mỗi trận chung kết góp mặt, nước mắt người hâm mộ lại rơi vì sự tiếc nuối, hụt hẫng khi đã ở rất gần đỉnh vinh quang...

SEA Games 29 không phải lần đầu Công Phượng và các đồng đội ở HAGL có mặt. Năm 2015 họ từng đóng vai chính nhưng Việt Nam chỉ có được tấm huy chương đồng. Đến bây giờ, khi sự nghiệp đã chín, kinh nghiệm cũng như bản lĩnh đã nhiều hơn sau 3 năm vất vả ở V-League liệu Công Phượng và các đồng đội có đổi được màu huy chương cho bóng đá Việt Nam?

Vào lúc này, quân của HAGL luôn được HLV Nguyễn Hữu Thắng gọi tập trung đông nhất mỗi khi U23 Việt Nam tập trung. Bầu Đức sau 10 năm ươm mầm cũng đến ngày cần thu hoạch. Quả đắng hay quả ngọt, thành công hay thất bại, câu trả lời sẽ rõ tại Malaysia tháng 08/2017.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại