HLV Hoàng Anh Tuấn, U20 Việt Nam và bài học từ tinh thần Đức

Hải Bình |

U20 Việt Nam kết thúc hành trình 12 ngày tập huấn tại Đức và thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã học được những gì ở chuyến đi này?

"Những gì các học trò của tôi thể hiện trong 3 trận đấu giao hữu vừa rồi chính là câu trả lời, là thước đo chính xác nhất cho kết quả đạt được của U20 Việt Nam trong chuyến tập huấn này. Hành trình dài gần 2 năm, với bao nhiêu khó khăn nhưng may mắn là tôi cùng các học trò đã vượt qua được.

Trồng cây thì phải đến ngày hái quả, hãy chờ đợi chúng tôi thể hiện ở World Cup sắp tới. Mong người hâm mộ cả nước hãy luôn ở bên cạnh động viên toàn đội", HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ trước giờ về Việt Nam, kết thúc chuyến tập huấn cùng U20 Việt Nam.

U20 Việt Nam đã kết thúc chuyến tập huấn tại Dusseldorf, Đức với những kết quả khá khả quan. Đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn để thua 0-1 trước U23 Borussia Monchengladbach, nhưng có được hai chiến thắng 4-0 trước U21 Roda JC (Hà Lan) và 4-1 trước U19 Fortuna 05 Dusseldorf.

Trả lời cho câu hỏi điều gì làm ông hài lòng, chuyện gì khiến ông tiếc nuối cùng các học trò trong chuyến tập huấn này, vị thuyền trưởng sinh năm 1968 trải lòng: "Có rất nhiều điều khiến tôi hài lòng, nhưng có hai vấn đề lớn nhất khiến tôi yên tâm về các học trò sau chuyến đi này.

Thứ nhất, U20 Việt Nam đã biết vượt qua khó khăn, khó khăn về bệnh tật khi bị cảm trước trận đấu, khó khăn về con người khi đồng đội bị chấn thương. Vượt qua mọi trở ngại, người bị cảm hay người được chọn thay thế từ băng ghế dự bị đều làm rất tốt những gì được giao.

HLV Hoàng Anh Tuấn, U20 Việt Nam và bài học từ tinh thần Đức - Ảnh 1.

Bùi Tiến Dụng lỡ giấc mơ World Cup, nhưng tương lai vẫn còn phía trước.

Thứ 2, nền tảng thể lực cũng như khả năng tiếp nhận thông tin, xoay chuyển chiến thuật trên sân đã được cải thiện. Khi nhận được sự chỉ đạo của tôi, ngay lập tức các học trò truyền tải thông tin cho nhau rất nhanh, tiếp thu rất kịp thời để phù hợp với từng diễn biến trên sân.

Điều khiến tôi tiếc nhất chính là việc Bùi Tiến Dụng phải xem các đồng đội khác thi đấu vì chấn thương ngoài mong muốn. Cậu ta là như vậy, dù đấu tập hay chính thức luôn rất nhiệt mỗi khi được tung vào sân. Dù không thể góp mặt tại World Cup, nhưng cậu ta xứng đáng được khen".

Vào lúc 20h50 ngày 29/4, U20 Việt Nam sẽ về đến sân bay Nội Bài. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn dành nguyên ngày 30/4 nghỉ ngơi và trở lại tập luyện vào ngày 1/5. Ngày 8/5, toàn đội sẽ di chuyển vào TP.HCM để chuẩn bị cho trận giao hữu với U20 Argentina vào lúc 19h00 ngày 10/5 trên SVĐ Thống Nhất.

Dự kiến, U20 Việt Nam sẽ lên đường sang Hàn Quốc vào khuya ngày 11/5. Phía Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc sẽ hỗ trợ U20 Việt Nam địa điểm tập huấn khi qua trước một tuần, theo luật FIFA các đội chỉ cần có mặt 2 ngày trước khi giải khai mạc. Trong thời gian này đội sẽ có trận giao hữu với U20 Vanutu.

Ngày 18/5, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ di chuyển về Cheonan, nơi U20 Việt Nam sẽ có hai trận đấu đầu tiên tại World Cup với U20 New Zealand (22/5) và U20 Pháp (25/5).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại