Bất ngờ lý do Nga không dám 'động thủ' với Ukraine

Kiệt Linh |

Ukraine đã bắt đầu điều động quân dự bị và triển khai lực lượng binh sĩ đến khu vực biên giới để chống lại cái mà nước này miêu tả là nguy cơ ngày càng tăng về một cuộc xâm lược của Nga.

Tổng thống Petro Poroshenko hồi đầu tuần này đã thông báo về những bước đi quân sự nói trên và tuyên bố đây là cách đáp trả của Kiev đối với “việc Nga tăng cường số lượng lớn lực lượng đến dọc khu vực biên giới chung giữa hai nước” và ở bán đảo Crimea. Tuần trước, ông Poroshenko đã tuyên bố áp đặt lệnh giới nghiêm ở 10 khu vực của Ukraine.

Theo lời quân đội Ukraine, họ đã bắt đầu triệu tập các binh lính dự bị bao gồm những nam giới có tuổi từ 40 trở xuống và từng trải qua các lớp huấn luyện quân sự.

Binh sĩ của Ukraine ở khu vực Chernihiv gần với biên giới của Nga và Belarus hồi đầu tuần cũng đã khai hỏa các cuộc tập trận. Lực lượng Vũ trang Ukraine còn có kế hoạch tiến hành các cuộc tập trận khác ở hai khu vực gần Crimea.

Trong khi đó, Nga cũng không thiếu sự chuẩn bị trong cuộc đối đầu với Ukraine hiện nay. Moscow đã triển khai các tên lửa chống hạm đến Eo biển Kerch. Đồng thời, Nga cũng tiến hành triển khai các hệ thống tên lửa phòng không tối tân S-400 đến Crimea.

Nhà lãnh đạo Ukraine cáo buộc Nga đang tìm cách chiếm đóng cảng chính Mariupol của Ukraine để tạo một hành lang đường bộ tới Crimea.

Phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã miêu tả lời cáo buộc trên là “hoàn toàn vô lý” và cáo buộc Tổng thống Ukraine đang “kích động căng thẳng” trước thềm cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine vào tháng Ba tới.

Cuộc đối đầu mới nhất hiện nay giữa Nga và Ukraine được châm ngòi từ sự kiện Hải quân Nga có cuộc đụng độ với các tàu của Ukraine. Cụ thể, hôm 25/11, Nga tuyên bố lực lượng nước này đã sử dụng vũ khí để ngăn chặn các tàu của Ukraine đi vào vùng lãnh hải của Nga ở Biển Đen một cách bất hợp pháp.

Các tàu hải quân của Ukraine gồm tàu ‘Berdiansk’, ‘Nikopol’ và ‘Yany Kapu’ cùng với lực lượng thủy thủ trên tàu đã bị bắt giữ vì vi phạm vùng lãnh hải của Nga, FSB cho biết trong một tuyên bố được phát đi hôm 25/11. Các tàu này đã phớt lờ “yêu cầu hợp pháp” của Nga đòi họ dừng hoạt động xâm phạm lãnh hải của Nga.

Không những thế, các tàu của Ukraine còn tiếp tục “có những động thái nguy hiểm” và các tàu của Nga đã buộc phải nổ súng để ngăn chặn đối phương, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) xác nhận.

Hải quân Ukraine cáo buộc Nga nổ súng vào hạm đội tàu của họ, làm bị thương ít nhất 6 thủy thủ và bắt giữ ba tàu của họ ở khu vực gần tuyến đường biển then chốt nằm ngoài khơi bán đảo Crimea.

Ngay sau vụ việc, phương Tây đã nhanh chóng lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với Ukraine và công khai chỉ trích, lên án Nga. Các nước phương Tây lâu nay vốn là đồng minh của Kiev trong cuộc đối đầu với Moscow. Trong những ngày qua, phương Tây đang gia tăng sức ép lên Nga để buộc Nga phải lùi bước trong cuộc đối đầu với Ukraine.

Tuy nhiên, Moscow vẫn giữ một lập trường vô cùng cứng rắn, kiên quyết không thả tàu và các thủy thủ của Ukraine. Chủ tịch Quốc hội Nga mới đây thông báo, nước này sẽ trao thưởng cho những người lính biên phòng đã chặn tàu kéo của Hải quân Ukraine ở phía nam Eo biển Kerch trước khi bắt giữ nó cùng với hai tàu pháo khác.

Mặc dù có lập trường cứng rắn và có quân đội mạnh hơn rất nhiều so với Ukraine, cả trên biển và trên không, Moscow được tin là sẽ không tung ra bất kỳ động thái quân sự nhằm vào Kiev trước cuộc bầu cử vào tháng Ba tới ở Ukraine – một cuộc bầu cử mà Tổng thống Poroshenko có nhiều khả năng thất bại.

Nga tin rằng, mọi việc diễn ra trong những ngày vừa qua là “sự dàn dựng” nhằm giúp ông Poroshenko tăng uy tín trước thềm cuộc bầu cử sắp tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại