Bắt gặp con trai thủ dâm người mẹ có hành động khiến bác sĩ "chào thua"

Ngọc Minh |

Ngày nay, có nhiều yếu tố tác động khiến cho quá trình dậy thì của trẻ diễn ra sớm hơn. Nhưng trớ trêu thay các bậc cha mẹ lại không am hiểu tâm lý để hành xử khéo léo với con.

Theo chuyên gia, việc cha mẹ cư xử không khéo khi đối mặt với các vấn đề về tình dục khiến cho trẻ dễ rơi vào sang chấn tâm lý.

1 tháng, con không nói chuyện vì xấu hổ

Ths.Bs Nguyên Hồng Bách, Giám đốc trung tâm tâm lý ứng dụng lâm sàng Dr Mp cho biết, mới đây bác sĩ nhận được một cuộc điện thoại của người mẹ tên Vân (tên nhân vật đã được thay đổi). Chị Vân muốn điều trị tâm lý cho con vì 1 tháng nay con không ăn cơm với gia đình, ít giao tiếp, đi đâu gặp ai cũng cúi đầu.

Qua điện thoại chị Vân chia sẻ nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên của con đến từ việc trong một lần đi ngang qua phòng cậu con trai, chị bắt gặp con đang thủ dâm trong nhà vệ sinh. Ngay lúc đó, chị Vân hét lớn quát con: "Mày làm cái gì thế!".

Bác sĩ Bách cho biết, các cư xử không khéo của người mẹ thực sự chưa thấu đáo, chưa hiểu được về tâm lý lứa tuổi của con. Đa phần trẻ thủ dâm nhưng 99% sẽ chọn cách không nói chuyện với bố mẹ. Sự hành xử không khôn khéo của bố mẹ sẽ khiến trẻ cảm thấy xấu hổ trong khi thủ dâm là chuyện sinh lý rất bình thường. Tình dục là nhu cầu của con người vì vậy trẻ cần phải được giáo dục từ rất sớm. Nếu không có sự chỉ dạy đúng hướng, trẻ có thể phải đối mặt với những hậu quả khôn lường như: nạo phá thai.

Hiện nay, cha mẹ chưa thẳng thắn ngồi nói chuyện với con về tình dục. Đa phần sự cấm đoán từ người lớn ngược lại làm cho trẻ càng tò mò hơn đối với chuyện tình dục.

Bắt gặp con trai thủ dâm người mẹ có hành động khiến bác sĩ chào thua - Ảnh 1.

Ths.Bs Nguyên Hồng Bách (ảnh Ngọc Minh).

Khi bắt gặp con thủ dâm nếu cha mẹ cư xử như trường hợp của người mẹ trên sẽ có 3 vấn đề xảy ra với trẻ.

Thứ nhất, trẻ sẽ tăng cảm xúc xấu hổ vì hành động thủ dâm.

Thứ hai, trẻ không tin bố mẹ, trẻ sẽ không tâm sự bất cứ vấn đề gì với bố mẹ nữa.

Thứ ba, trẻ sẽ rơi vào trạng thái sang chấn tâm lý, mức độ ảnh hưởng sẽ tuỳ vào từng đứa trẻ (mức độ nặng nhẹ khác nhau). Trẻ thần kinh vững vàng có thể vượt qua được sang chấn tâm lý. Tuy nhiên, trường hợp trẻ có thần kinh yếu sang chấn tâm lý có thể dẫn tới rối loạn tâm thần ở trẻ.

Với trường hợp của nam sinh trên, do quá xấu hổ trước lời quát mắng của mẹ nên cậu bé đã có hành động thu mình, không muốn giao tiếp với mọi người trong gia đình.

"Trường hợp cha mẹ tình cờ bắt gặp con thủ dâm, cha mẹ cần là người thấu hiểu rằng đó là nhu cầu sinh lý bình thường ở lứa tuổi dậy thì. Do đó cha mẹ cần phải ứng xử kín đáo. Cha mẹ nên im lặng, theo dõi và hướng dẫn con về vấn đề thủ dâm. Thủ dâm không xấu nhưng cần lưu ý con về tần suất để đảm bảo sức khoẻ", bác sĩ Bách nói.

Theo chuyên gia, thủ dâm là nhu cầu sinh lý bình thường, tuy nhiên nếu thực hiện với tần suất quá nhiều có thể gây ảnh hưởng tới công việc, cuộc sống và các mối quan hệ; có thể gây kích ứng bộ phận sinh dục,... Nếu thủ dâm gây ra tổn thương thực thể thì cần đi khám để nhận sự tư vấn từ bác sĩ hoặc chuyên gia trị liệu về rối loạn tình dục.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại