Bác sĩ nam khoa kể chuyện quý ông gặp nạn do tự dùng thuốc để "tăng cường sinh lực"

Ngọc Anh |

Theo các BS nam khoa sử dụng thuốc tăng cường sinh lý phải hết sức nghiêm ngặt vì nó có thể xảy ra các biến chứng. Trong khi đó ở VN thuốc cho "chuyện ấy" bán nhan nhản khắp nơi.

Chết sau khi yêu 

Mới đây, trường hợp ông L.V.Th (SN 1960, trú tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) tử vong ngay sau khi quan hệ tình dục. 

Theo đó vào khoảng 14h ngày 01/11, ông Th cùng chị N.T.H (SN 1972, trú tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) vào thuê phòng nghỉ tại khách sạn T.M (thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương).

Sau khoảng 30 phút, ông Th có biểu hiện co giật, được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nhị Chiểu (huyện Kinh Môn). Tuy nhiên, ông Th đã tử vong ngay sau khi được đưa vào viện cấp cứu.  

Theo suy đoán ban đầu có thể là ông Th đã uống thuốc tăng cường sinh lý dẫn đến huyết áp tăng cấp.

Bác sĩ nam khoa kể chuyện quý ông gặp nạn do tự dùng thuốc để tăng cường sinh lực - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Với trường hợp này, bác sĩ nam khoa Nguyễn Bá Hưng (Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội) cho biết rất khó xác định nguyên nhân vì thuốc tăng cường sinh lý thường hạ áp chứ không tăng huyết áp. Giả thiết có thể bệnh nhân mắc một chứng bệnh tiềm ẩn mà chưa được phát hiện hoặc do sử lạm dụng sử dụng thuốc tăng cường sinh lý.

Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng cho biết hiện này việc sử dụng thuốc tăng cường sinh lý ở nước ta còn rất nhiều bất cập bởi thuốc bán tràn lan cửa hàng, nhà thuốc, trên mạng. Người dùng thường không được chỉ định của bác sĩ. 

Bác sĩ Hưng đã gặp trường hợp bệnh nhân đã được khám được bác sĩ chỉ định dùng thuốc theo đơn, nhưng sử dụng vẫn xảy ra tai biến. Nếu như tự ý mua thuốc tăng cường sinh lý về dùng nguy cơ tai biến sẽ rất cao.

Hiện nay, nhiều người mắc các rối loạn tình dục thường ngại đi khám, hoặc nhiều người có bạn gái trẻ hơn xấu hổ đã mua thuốc tăng cường sinh lý về tự uống dẫn đến nhiều tai biến đáng tiếc.

Việc mua các thuốc này dễ dàng nên người bệnh thường mách nhau hoặc tự ý sử dụng. Thực tế đã có nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra do tự ý sử dụng các loại thuốc trên.

Như trường hợp Nguyễn Văn H. (Nghệ An) sử dụng testosteron tiêm liều cao để làm tăng ham muốn, hậu quả bệnh nhân đã mất đi khả năng sinh sản. Hay như trường hợp Trần Văn T. (Hà Nội) cũng nghe mách bảo của bạn bè, mua thuốc viagra về dùng nhưng không may mua phải viagra trôi nổi không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Cấp cứu vì "trả bài" bồ trẻ

Trường hợp của ông Nguyễn Văn T. (64 tuổi, Gia Lâm, Hà Nội) được người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê không biết gì. Khi vào khám bác sĩ siêu âm và phát hiện có cục máu đông chèn ép ở cửa ngõ của tim gây cơn nhồi máu cơ tim cấp. 

"Bồ nhí" của ông T chia sẻ với bác sĩ, ông đã uống 1 vỉ thuốc tăng cướng sinh lý thay vì 1 viên như khuyến cáo.

Bác sĩ Nguyễn Khắc Lợi, Giám đốc (Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội) cho biết, ở những người cao tuổi, bình thường việc sử dụng các thuốc cường dương cần phải được tư vấn của bác sĩ.

Bác sĩ nam khoa kể chuyện quý ông gặp nạn do tự dùng thuốc để tăng cường sinh lực - Ảnh 2.

Thuốc cường dương có thể gây nguy hiểm cho tim

 Nếu dùng quá liều có thể gây tử vong, trụy mạch, hôn mê. Nhẹ thì cương cứng mãi, dương vật không "hạ sơn" được gây ra tắc mạch ở dương vật, có thể liệt dương.

Bác sĩ Lợi cho biết đã điều trị cho nhiều bệnh nhân ngoài thất tuần. Bệnh nhân vợ đã mất lâu nhưng gần năm qua bệnh nhân dọn hẳn về ở nhà "bạn gái" kém ông 30 tuổi. 

Con gái bệnh nhân cho hay, hôm đó khi cả nhà còn đang say giấc, chị nhận được điện thoại của "bạn gái" bố báo ông ngất xỉu phải đến đưa vào bệnh viện. 

Trên thực tế, nhiều loại thuốc cường dương được quảng cáo và bán trên thị trường. Đặc biệt các sản phẩm chỉ là thực phẩm chức năng cũng được quảng cáo rầm rộ trên truyền hình dành cho người yếu sinh lý. 

Tuy nhiên, theo BS. Lợi, chính việc người sử dụng cố tình dùng quá liều đã dẫn đến hậu quả rất đáng tiếc.

Đó là chưa kể đến những tác dụng phụ có thể mang lại khi sử dụng các loại thuốc này như: hoa mắt chóng mặt hay đau đầu. 

"Đặc biệt với người cao tuổi, trước khi sử dụng thuốc cường dương, nên khám sức khỏe và tư vấn bác sĩ để tránh những tình huống đáng tiếc có thể xảy ra", ông Lợi khuyến cáo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại