Bác sĩ hoảng hốt khi phát hiện búi tóc đóng cục trong bụng bệnh nhân

Linh Chi |

Các bác sĩ tại Mỹ vừa tiến hành phẫu thuật lôi một búi tóc khổng lồ mắc kẹt trong dạ dày bệnh nhân nữ 37 tuổi mắc chứng bệnh Rapunzel hiếm gặp.

Bác sĩ hoảng hốt khi phát hiện búi tóc đóng cục trong bụng bệnh nhân - Ảnh 1.

Bệnh nhân 37 tuổi giấu tên đến từ New York than phiền với bác sĩ về tình trạng đau dạ dày mãn tính khi đến khám bệnh.

Sau khi khám sức khỏe cho bệnh nhân, các bác sĩ phát hiện một khối tóc lớn trong dạ dày gọi là trichobezoar. Trichobezoar là thể kết của tóc và thường được tìm thấy ở những bệnh nhân mắc chứng Rapunzel – một loại rối loạn tâm lý hiếm.

Bác sĩ hoảng hốt khi phát hiện búi tóc đóng cục trong bụng bệnh nhân - Ảnh 2.

Búi tóc trong dạ dày bệnh nhân

Được biết, người phụ nữ này từng phải phẫu thuật loại bỏ khối u tóc trong dạ dày cách đây 1 thập kỷ. Cô thừa nhận không thể bỏ được thói quen ăn tóc cho đến khi búi tóc mắc kẹt trong bụng ngày càng lớn sinh ra đau bụng mãn tính.

Trường hợp của bệnh nhân này được đăng trên tạp chí BMJ. Các bác sĩ tại trường Đại học Y khoa, Forest Hills -  nơi tiếp nhận bệnh nhân cho biết búi tóc trong bụng cô đã phát triển trong nhiều năm.

Trong quá trình phẫu thuật loại bỏ búi tóc, một chiếc kẹp tóc tròn đã được tìm thấy trong búi tóc lấy ra từ bụng bệnh nhân. Nỗ lực kéo khối u tóc ra khỏi dạ dày bệnh nhân ban đầu không thể thực hiện được, sau đó họ phải tiến hành phá vỡ quả bóng tóc này thành khối nhỏ hơn trước khi lôi ra ngoài.

Các bác sĩ cho biết trường hợp bệnh nhân có khối u tóc trong dạ dày lần thứ 2 rất hiếm gặp.

Video bác sĩ phẫu thuật lôi búi tóc ra khỏi bụng bệnh nhân:

Phẫu thuật loại bỏ khối tóc ra khỏi dạ dày bệnh nhân (Nguồn Dailymail)

Hội chứng tóc tắc nghẽn trong ruột có thể gây ra tắc nghẽn, thủng ruột, vài trường hợp có thể gây mất mạng cho nạn nhân.

Hội chứng Rapunzel là một tình trạng bệnh cực kì hiếm gặp, người bệnh thường có biểu hiện ăn chính tóc của mình, khiến cho tóc bị rối và mắc kẹt trong dạ dày. Từ đó, nhúm tóc trong dạ dày sẽ dần tạo thành một búi to và mắc kẹt vào tận ruột non.

85-95% bệnh nhân bị mắc Hội chứng này thường có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, sưng tấy dạ dày, giảm cân nhanh, táo bón, tiêu chảy. Một số trường hợp còn bị thủng ruột dẫn đến nhiễm trùng máu và tử vong.

Trong hầu hết các trường hợp, phẫu thuật là cần thiết để loại bỏ các búi tóc. Ngoài ra, các búi tóc cũng có thể hòa tan bằng hóa chất, phá vỡ chúng thành các mảnh nhỏ hơn bằng tia laser hoặc loại bỏ chúng bằng biện pháp nội soi. Tuy nhiên, những phương pháp này thường ít thành công hơn so với phẫu thuật.

*Theo Dailymail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại