Bà nội ra sức dìm cháu trai xuống nước bẩn vì lý do khó chấp nhận

Diệp Anh |

1 đoạn clip ngắn ghi lại cảnh tượng người bà cố dìm người cháu bé mới một tuổi xuống nước khiến nhiều người không khỏi băn khoăn, thắc mắc.

Trong đoạn clip chưa đầy 10 giây, có thể thấy rất rõ một người phụ nữ đứng tuổi đang ngồi xổm, cố dìm cháu nội mới một tuổi xuống bể nước nhân tạo không lấy gì làm sạch sẽ. Mặc cho cháu bé khóc lóc mếu máo, người phụ nữ vẫn cứ "việc mình mình làm".

Clip bà nội dìm cháu xuống bể nước bẩn.

Theo truyền thông Trung Quốc, sự việc xảy ra tại một bể nước nhân tạo trong một khu dân cư ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc hôm 7/8 vừa qua. Bể nước này không rộng, mực nước trong bể cũng không quá sâu nhưng nước trong đó thì quả thực rất bẩn.

Bà nội ra sức dìm cháu trai xuống nước bẩn vì lý do khó chấp nhận - Ảnh 2.

Hình ảnh người bà dìm người cháu xuống nước bẩn để tăng cường sức đề kháng.

Một nhân chứng họ Tào cho hay, bà đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng này vào chiều tối ngày 7/8 khi đang đi bộ quanh đây. "Hành động của người bà đó đúng là không nên. Mẹ đứa trẻ mà nhìn thấy sẽ xót con phải biết".

Cũng theo lời bà Tào, một số người đi tập thể dục ngang qua đã góp ý với người phụ nữ trung niên, rằng nước trong bể rất bẩn, để đứa trẻ tiếp xúc với nước sẽ dễ mắc bệnh.

Tuy nhiên không ngờ, người này thản nhiên cho biết mấy đứa cháu của bà ta đều được "trải nghiệm" như thế này và chẳng bao giờ có chuyện gì vì đây là một cách nâng cao sức đề kháng cho trẻ con rất tốt.

Dù vậy, bà Tào cho biết hành động của người bà trong clip không hề ác ý, không có vẻ gì là ngược đãi cháu nhỏ, chỉ có điều quan niệm chăm sóc cháu có chút vấn đề, thật không giống ai.

Sau khi sự việc được đăng tải và lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội cũng như báo chí Trung Quốc, ban quản lý khu dân cư nơi xây dựng bể nhân tạo nói trên đã thông báo cho tất cả các nhân viên bảo vệ, tuyệt đối không cho sự việc tương tự tái diễn.

Bà nội ra sức dìm cháu trai xuống nước bẩn vì lý do khó chấp nhận - Ảnh 3.

Bể nước nhân tạo nơi người bà chọn làm địa điểm "luyện tập" nhằm tăng cường sức đề kháng cho bé trai mới một tuổi.

Suy nghĩ đơn giản, bà nội có thể đang hại cháu mà không biết

Trường hợp của em bé trong clip trên, thật nguy hiểm khi người bà cố tình dìm cháu xuống hồ nước bẩn. Sức đề kháng được tăng cường đâu chưa thấy, chỉ thấy nguy cơ đứa bé bị mắc bệnh truyền nhiễm là rất cao.

Nguyên nhân là bởi nước trong hồ bẩn, chứa rất nhiều ký sinh trùng và vi khuẩn. Trong khi đó, da của trẻ còn chưa hình thành đầy đủ khả năng bảo vệ cơ thể trước sự xâm nhập của vi khuẩn gây bệnh.

Nếu da trẻ không may bị xây xước, bé thậm chí còn có nguy cơ bị viêm quầng (một bệnh nhiễm khuẩn da và mô dưới da, đặc trưng bởi sự viêm nhiễm xâm lấn vào da và mô dưới da).

Vẫn biết cho trẻ tiếp xúc với môi trường bên ngoài là tốt, có thể giúp trẻ bạo dạn, cải thiện sức đề kháng… 

Tuy nhiên, những kỳ vọng đó chỉ có được khi hành động của người lớn được thực hiện một cách chuẩn mực, phù hợp với lứa tuổi của trẻ và quan trọng nhất là không được phản khoa học. 

Nếu không, sự tích cực một cách thiếu hiểu biết của người lớn có thể sẽ gây hại khôn lường cho trẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại