Cụ già 90 tuổi bị con vứt ra cạnh thùng rác bên đường vì ốm yếu

Diệp Anh |

90 tuổi, gần đất xa trời nhưng cụ bà này vẫn đang phải trải qua những trạng thái cảm xúc đau đớn nhất của một người mẹ khi một thân một mình nằm chỏng chơ bên thùng rác.

Cụ bị lũ con bất hiếu mang ra cạnh thùng rác bên đường bỏ đi như người ta mang rác đi đổ. Sự việc đã gây ầm ĩ, chấn động các diễn đàn mạng ở thành phố Diên Thành, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc từ ngày 7/8 vừa qua.

Ngay khi biết sự việc này, cư dân mạng Diên Thành đã ngay lập tức đăng tải thông tin lên mạng xã hội, nội dung như sau:

"Tổ dân phố số 2 thôn Hoàng Cảng, quận Nam Tân, thành phố Diên Thành có 4 người con bất hiếu. Trước đây, cụ già được con cái luân phiên chăm sóc nhưng gần đây, vì bà cụ bị ốm nặng.

Có thể nói việc bà cụ ốm đã trở thành gánh nặng cho các con nhưng không thể ngờ, sau khi bàn bạc với nhau, 4 người con đã vứt mẹ ra đường, nằm chỏng chơ cạnh thùng rác".

Còn theo tờ Dương Tử buổi tối, cụ bà năm nay đã 90 tuổi, được 4 người con luân phiên chăm sóc. Theo lịch, lần này đến lượt người con cả chăm nuôi.

Thế nhưng, vì mẹ già bị ốm, người con "súc sinh" này đã viện lý do mẹ ốm nên từ chối chăm sóc, đem mẹ ra để cạnh thùng rác trước cổng nhà.

Cụ già 90 tuổi bị con vứt ra cạnh thùng rác bên đường vì ốm yếu - Ảnh 1.

Hàng xóm chạy ra giúp đỡ, đưa bà cụ vào chỗ có bóng mát.

Người trong cuộc thanh minh

Chiều ngày 7/8 vừa qua, phóng viên tờ Dương Tử buổi tối đã lần theo địa chỉ trên mạng xã hội tìm đến thôn Hoàng Cảng và gặp được người con lớn của bà cụ đáng thương.

Ông này (họ Trần) đã mời phóng viên vào trong nhà. Tại đây, phóng viên phát hiện cụ bà đang nằm trên một cái chiếu trải giữa phòng.

Theo lời ông Trần, cụ bà năm nay 91 tuổi. Theo lịch phân chia, cụ sẽ ở luân phiên tại nhà các con, mỗi nhà một tháng.

Ngày 7/8, người em thứ 4 đưa mẹ đến nhà ông ta nhưng vì phát hiện chân mẹ bị thương nên ông ta muốn em đưa mẹ vào viện kiểm tra trước rồi hãy đưa mẹ quay lại nhưng bị cự tuyệt.

Không còn cách nào khác, ông ta mới để mẹ già bên cạnh thùng rác ven đường. Ông này cũng cho biết năm nay ông ta đã 69 tuổi, thuộc diện gia đình khó khăn nên không thể chăm sóc mẹ, mong các em trai cùng hợp sức giúp đỡ.

Theo quan sát của phóng viên, cụ bà dù đã già nhưng vẫn rất minh mẫn. Khi người con trai nói chuyện, bà liên tục giơ tay ra vẫy, dường như muốn ngăn không cho ông ta nói. Nói chuyện với phóng viên, cụ nói mình không cần chữa bệnh.

Cụ già 90 tuổi bị con vứt ra cạnh thùng rác bên đường vì ốm yếu - Ảnh 2.

Bà cụ được con trai cả đưa vào nằm trên chiếc chiếu cói trải trên nền nhà.

Hàng xóm xung quanh cũng cho hay, cụ bà sinh được bốn người con trai, hai người con gái. Lần này, vì anh em mâu thuẫn nên họ đã đưa mẹ ra đường. Việc này thật đáng chê trách.

Vì cảm thấy khó chịu nên một vài người đã bàn nhau gọi cảnh sát. Sau khi lực lượng chức năng đến, họ mới đỡ bà cụ vào trong nhà.

Hiện tại chính quyền địa phương cũng đã vào cuộc để khuyên giải, xử lý thỏa đáng sự việc đồng thời yêu cầu 4 người con phải có nghĩa vụ cùng nhau phụng dưỡng mẹ già.

Thông tin này sau khi được đăng tải đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng mạng. Hầu hết các ý kiến đều buông lời chỉ trích thói vô ơn, bất hiếu của 4 người con trai bà cụ.

"Nuôi con để về già được cậy nhờ đây ư", "Là mẹ của các người đấy, tại sao các người lại có thể làm được điều đó…", cư dân mạng lên tiếng. "Ông trời có mắt, rồi lũ con đó sẽ phải trả giá thôi", một người khác bức xúc.

Cụ già 90 tuổi bị con vứt ra cạnh thùng rác bên đường vì ốm yếu - Ảnh 3.

Hãy luôn ghi nhớ và đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Đó là lẽ sống ở đời .

Câu chuyện xảy ra ở Trung Quốc nhưng khiến độc giả không khỏi cay mắt. Xót xa cho bà cụ bao nhiêu, chúng ta càng thêm giận những người con bấy nhiêu.

Có nuôi con mới thấu lòng cha mẹ, vậy mà ngay cả khi những người con của bà cụ đã đến tuổi lên chức ông – bà, họ vẫn có thể đối xử tệ bạc với mẹ đẻ của mình đến vậy.

Cách cư xử của những người con bất hiếu trong câu chuyện này bất chợt khiến ta nghĩ đến câu: "Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày". Chua xót thay!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại