Anh đang đối mặt với cuộc khủng hoảng bệnh gan: Lãnh đạo ngành y tế chỉ rõ nguyên nhân

Mai Trần |

Các lãnh đạo y tế Anh cảnh báo bệnh gan gây ra gần 12% số ca tử vong ở nam giới từ 40 đến 49 tuổi, do lạm dụng rượu và mức độ béo phì tăng lên.

Các quan chức y tế cảnh báo, nước Anh đang trong thời kì khủng hoảng của bệnh gan do lạm dụng rượu và mức độ béo phì tăng lên. Bệnh gan được mệnh danh là "kẻ giết người thầm lặng", bệnh cũng là nguyên nhân cướp đi 12% mạng sống ở nam giới từ 40 đến 49 tuổi tại Anh.

Những người sống ở các vùng khó khăn có nguy cơ chết vì bệnh gan cao gấp 8 lần. Chuyên gia y tế Vanessa Hebditch thuộc Tổ chức chăm sóc gan Anh (British Liver Trust) đã kêu gọi sự giúp đỡ và hỗ trợ để điều trị các trường hợp mắc bệnh sớm.

Vanessa Hebditch cho biết thêm: "Nhiều người đang chết vì tổn thương gan ở độ tuổi trẻ, độ tuổi trung bình tử vong dưới 50 tuổi. Hiện nay, có nhiều người trẻ đang chờ ghép gan, thậm chí tử vong vì bệnh gan ở phòng bệnh".

Anh đang đối mặt với cuộc khủng hoảng bệnh gan: Lãnh đạo ngành y tế chỉ rõ nguyên nhân - Ảnh 1.

Tỉ lệ mắc bệnh gan có xu hướng trẻ hóa

Dựa vào bản đồ gan của cơ quan Y tế công cộng Anh, Blackpool có tỉ lệ tử vong cao nhất đối với người dưới 75 tuổi (30,1/100.000 người chết vì bệnh gan). South Norfolk có tỉ lệ tử vong thấp hơn 3,9/100.000 người.

Giáo sư Julia Verne, thuộc PHE, đã cảnh báo bệnh gan "diễn tiến thầm lặng và có triệu chứng khi quá muộn".

Gần 90% người mắc bệnh là do liên quan đến lạm dụng rượu, béo phì và sử dụng ma túy.

*Theo Mirror

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại