Ấn tượng quân sự Việt Nam tuần qua: Hải quân làm chủ trang thiết bị, khí tài tối tân

Sao Đỏ |

Trong thời gian gần đây, Lữ đoàn 161 đã được trên quan tâm đầu tư đưa vào biên chế nhiều loại khí tài mới, hiện đại.

Để hoàn tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Lữ đoàn 161 - Vùng 3 Hải quân đã đột phá làm chủ các loại vũ khí trang bị, khí tài trong biên chế. 

Nhờ triển khai linh hoạt phương pháp, nội dung huấn luyện, chú trọng trang bị kiến thức mới, đến nay, bộ đội đã làm chủ vũ khí trang bị, vận dụng hiệu quả vào thực tế nhiệm vụ.

Ấn tượng quân sự Việt Nam tuần qua: Hải quân làm chủ trang thiết bị, khí tài tối tân - Ảnh 1.

Khí tài hiện đại dùng cho nhiệm vụ rà quét thủy lôi có trong biên chế Lữ đoàn 161. Ảnh: Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.

Khí tài hiện đại dùng cho nhiệm vụ rà quét thủy lôi mà Lữ đoàn 161 đang được giao khai thác sử dụng đòi hỏi bộ đội phải dành nhiều thời gian nghiên cứu nắm chắc lý thuyết và luyện tập thành thạo thao tác sử dụng phương tiện dưới nước.

Gần đây được trang bị, thay thế nhiều vũ khí - khí tài hiện đại, để khai thác hiệu quả, bên cạnh việc yêu cầu cán bộ, nhân viên kỹ thuật phải học thêm ngoại ngữ, tin học... Lữ đoàn 161 đã vận dụng phương pháp huấn luyện linh hoạt, coi trọng hiệu quả. Trong đó bộ đội học lý thuyết và được kiểm tra trên thiết bị mô phỏng trước khi huấn luyện thực hành thiết bị.

Ấn tượng quân sự Việt Nam tuần qua: Hải quân làm chủ trang thiết bị, khí tài tối tân - Ảnh 2.

Hệ thống điều khiển hiện đại với những màn hình hiển thị tham số của khí tài đặc chủng. Nguồn: Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.

Đến nay Lữ đoàn 161 không chỉ cơ bản hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện trong năm 2017 mà hầu hết các trưởng ngành và cán bộ chuyên môn kỹ thuật của đơn vị đã làm chủ và vận hành hiệu quả vũ khí, trang bị hiện đại.

Xem video: Lữ đoàn 161 - Vùng 3 hải quân làm chủ trang bị khí tài mới. Nguồn: Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.

Lữ đoàn 161 - Vùng 3 hải quân làm chủ trang bị khí tài mới

Cuối cùng sau bao tháng ngày mòn mỏi đợi mong, căn cứ vào dữ liệu của trang thông tin hàng hải Marinetraffic, tàu vận tải siêu trường siêu trọng Rolldock Star chở theo tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 thứ ba của Hải quân nhân dân Việt Nam đã chính thức rời cảng Novorossiysk bên bờ biển Đen, lên đường về nước.

Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ chỉ sau hơn 1 tháng nữa, chiếc tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 thứ ba sẽ về tới Việt Nam để sớm gia nhập biên chế Quân chủng Hải quân, đánh dấu bước tiến lớn về phát triển lực lượng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ấn tượng quân sự Việt Nam tuần qua: Hải quân làm chủ trang thiết bị, khí tài tối tân - Ảnh 4.

Tàu Rolldock Star chở theo tàu hộ tên lửa Gepard thứ 3 của Hải quân Việt Nam đã rời cảng Novorossiysk lên đường về nước. Ảnh: Trang thông tin quân sự bmpd.livejournal.com (Nga).

Trước đó, Tổng giám đốc Nhà máy đóng tàu Zelenodolsk - ông Renat Mistahov thông báo "Con tàu đầu tiên sẽ bàn giao vào ngày 8 tháng 9, tàu thứ hai trong tháng 11". Ông cám ơn Tư lệnh Hải quân về sự hỗ trợ thủy thủ Nga trong các cuộc thử nghiệm tàu Việt Nam.

Như vậy nếu tính cả thời gian đi biển, có thể sang đầu năm 2018, cặp chiến hạm Gepard 3.9 tiếp theo sẽ có mặt tại cảng Cam Ranh để "hội quân" cùng hai tàu thuộc lớp là 011 - Đinh Tiên Hoàng và 012 - Lý Thái Tổ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại