Án phạt chính thức giáng xuống Việt Nam trước thời điểm “nước sôi lửa bỏng”

Tiểu Mã |

Với việc không thể ngăn chặn CĐV đốt pháo sáng trong trận gặp Campuchia, LĐBĐ Việt Nam đã chính thức phải nhận án phạt từ LĐBĐ châu Á (AFC).

Theo thông tin từ tổ chức quản lý bóng đá lớn nhất châu Á, LĐBĐ Việt Nam sẽ bị áp dụng mức xử phạt nộp 10.000 USD vì không thể ngăn chặn CĐV đốt pháo sáng trong trận gặp Campuchia (ĐTQG Việt Nam thắng 2-1).

Trước đó ở trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup diễn ra tại Phnom Penh, một số CĐV quá khích của Việt Nam đã đốt tổng cộng 4 quả pháo sáng trên sân vận động Olympic.

Ngay sau vụ đốt pháo sáng, quan chức AFC có mặt trên sân cùng giám sát trận đấu đã làm việc với Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh. Sau đó, lực lượng an ninh Campuchia đã lên khán đài để làm việc với các CĐV Việt Nam.

Được biết, AFC đang có thêm lý do để phạt nặng hành vi đốt pháo sáng. Bởi ở SEA Games 29, một quả pháo sáng phát nổ trên khán đài ở Kuala Lumpur đã khiến một CĐV Indonesia thiệt mạng trong trận gặp đội chủ nhà Malaysia.

Án phạt chính thức giáng xuống Việt Nam trước thời điểm “nước sôi lửa bỏng” - Ảnh 1.

CĐV Việt Nam đốt pháo sáng trong trận đấu gặp Campuchia.

Còn nhớ hồi đầu tháng 1/2017, LĐBĐ Thái Lan cũng nhận mức phạt rất nặng vì hành vi tương tự, với 30.000 USD (khoảng hơn 1 triệu baht, hơn 660 triệu đồng) do không kiểm soát được việc CĐV đốt pháo sáng trên khán đài trong trận chung kết lượt về AFF Cup với ĐT Indonesia.

Với LĐBĐ Việt Nam (VFF), dù phải nhận mức phạt nhẹ hơn so với Thái Lan nhưng đây lại là thời điểm khá "nhạy cảm" bởi vào ngày mai (12/9), VFF sẽ họp để mổ xẻ trách nhiệm HLV Hữu Thắng, phân tích nguyên nhân thất bại của U22 Việt Nam tại SEA Games và công bố kế hoạch tìm HLV mới…

Đây là những vấn đề then chốt của bóng đá Việt Nam, khả năng sẽ tạo ra những luồng tranh luận gay gắt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại