Ấn Độ sắp ký thỏa thuận thuê tàu ngầm hạt nhân Nga trị giá 3 tỷ USD

Vietnam+ |

Đây sẽ là hợp đồng quốc phòng lớn nhất giữa Ấn Độ và Nga kể từ khi 2 nước ký thỏa thuận về hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 trị giá khoảng 5,5 tỷ USD hồi năm ngoái.

Trang mạng Economic Times ngày 4/3 đưa tin, Ấn Độ sẽ ký thỏa thuận thuê tàu ngầm hạt nhân của Nga trị giá 3 tỷ USD trong ngày 7/3 tới.

Tàu ngầm lớp Akula có tên Chakra III là loại tàu tương tự như 2 chiếc mà Nga đã bàn giao cho Ấn Độ trước đây, nhưng sẽ có một số tùy chỉnh và sử dụng hệ thống thông tin liên lạc cùng cảm biến sản xuất tại Ấn Độ.

Đây sẽ là hợp đồng quốc phòng lớn nhất giữa Ấn Độ và Nga kể từ khi 2 nước ký thỏa thuận về hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 trị giá khoảng 5,5 tỷ USD hồi năm ngoái.

Các nguồn tin cho biết tàu Chakra III sẽ được đóng tại Nga và bàn giao cho Ấn Độ vào năm 2025.

Chakra III sẽ hoạt động trong ít nhất 10 năm để thay thế cho tàu ngầm Chakra II mà Ấn Độ đang thuê của Nga từ năm 2012.

Hợp đồng thuê tàu Chakra II sẽ hết hạn vào năm 2022 nhưng có thể sẽ được gia hạn thêm 5 năm trong khi chờ chiếc tàu mới được đóng và thử nghiệm.

Các cuộc thảo luận về hợp đồng thuê Chakra III đã diễn ra từ năm 2013 và được thúc đẩy vào năm 2015 khi Ấn Độ và Nga chính thức bàn về về kỹ thuật và giá cả để xác định các điều khoản cụ thể.

Tàu ngầm hạt nhân đầu tiên mà Ấn Độ thuê của Nga là Chakra, bắt đầu từ năm 1998 và có thời hạn 3 năm.

Tàu ngầm lớp Akula được xem chỉ đứng sau tàu ngầm mới hơn của Mỹ về khả năng tàng hình và tấn công./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại