Ấn Độ đưa "lão tướng" từng chỉ huy 90.000 quân lên biên giới giữa căng thẳng với TQ

Hải Võ |

Ấn Độ vừa thay Tham mưu trưởng Cảnh sát biên giới Ấn-Tạng trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc leo thang ở vùng biên giới Sikkim.

Lực lượng Cảnh sát biên giới Ấn-Tạng (ITBP) của Ấn Độ hôm 30/6 đã có Tham mưu trưởng mới, ông R K Pachnanda. Việc bổ nhiệm ông Pachnanda diễn ra trong bối cảnh các lực lượng an ninh Ấn Độ thường xuyên có các cuộc giằng co, xô xát với quân đội Trung Quốc trên đường biên giới 3.488 km giữa hai nước.

Ông Pachnanda, cựu quan chức bang Tây Bengal, là quan chức duy nhất thuộc Cảnh sát Ấn Độ từng phục vụ trong tất cả các lực lượng và cơ quan trung ương như Lực lượng an ninh biên giới (BSF), Nhóm bảo vệ an ninh (SPG), Lực lượng an ninh công nghiệp trung ương (CISF), Cục điều tra trung ương (CBI)... và nay là ITBP.

Tờ Times of India cho hay, ông là tác giả cuốn sách bán chạy năm 2001 "Chủ nghĩa khủng bố và phản ứng với mối đe dọa khủng bố", từng hoàn thành "nhiệm vụ đáng kinh ngạc" khi chỉ huy 90.000 quân của lực lượng bảo vệ biên giới trong điều kiện thời tiết rất khắc nghiệt, đồng thời xử lý được nhiều tranh chấp với Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA).

ITBP cũng đang tổ chức củng cố lực lượng ở các cứ điểm dọc đường biên giới Trung-Ấn. Ông R K Pachnanda trả lời Times of India ngày 1/7 cho biết "sẽ thực hiện nhiệm vụ theo chính sách của chính phủ Ấn Độ tại biên giới hai nước".

Ấn Độ đưa lão tướng từng chỉ huy 90.000 quân lên biên giới giữa căng thẳng với TQ - Ảnh 1.

Ông R K Pachnanda (Ảnh: NDTV)

Song song với việc "thay tướng" lực lượng ITBP, Ấn Độ cũng tăng cường binh sĩ ở trạng thái "không chiến đấu" nhằm củng cố các vị trí trong khu vực Sikkim, nơi quân đội Trung-Ấn đã "giằng co" với nhau trong gần 1 tháng qua - tình trạng đối đầu kéo dài nhất kể từ cuộc xung đột biên giới năm 1962.

Ấn Độ điều động thêm binh sĩ đến khu vực sau khi New Delhi cáo buộc binh lính PLA tiến hành "chiến thuật hung hăng" và phá hủy 2 boongke của họ. Để đáp trả, chính phủ Trung Quốc cũng chỉ trích lính Ấn Độ "vượt biên" và cản trở quân đội Trung Quốc xây dựng một con đường mà Bắc Kinh tuyên bố là "nằm trong lãnh thổ Trung Quốc".

Các nguồn tin của Times of India hôm 30/6 cho biết mỗi bên đã triển khai tăng cường khoảng 3.000 quân nhân đến các cứ điểm ở vùng "ngã ba" biên giới giữa Ấn Độ, Bhutan và Trung Quốc.

Trong khi đó, hãng tin PTI (Ấn Độ) bình luận, nước này cần ngay một Bộ trưởng quốc phòng "toàn thời gian" để giải quyết các vấn đề an ninh. Từ sau khi cựu Bộ trưởng quốc phòng Manohar Parrikar trở thành thủ hiến bang Goa, Bộ trưởng tài chính Arun Jaitley đã được giao kiêm nhiệm chức vụ của ông Parrikar.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại