*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), thế giới hiện đứng trước nguy cơ chứng kiến nhiệt độ toàn cầu gần bề mặt trung bình hàng năm sẽ cao hơn 1,5°C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp trong ít nhất 1 năm trong giai đoạn 5 năm tới do sự kết hợp giữa ô nhiễm bẫy nhiệt và hiện tượng El Niño.
Hôm qua, báo cáo tổng hợp của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) của Liên hợp quốc đã được công bố.
Các nhà khoa học Mỹ ngày 27/2 cho biết băng ở vùng biển Nam cực trong tuần trước có thể đã giảm xuống mức thấp kỷ lục trong vòng 45 năm kể từ khi các nhà khoa học bắt đầu theo dõi dữ liệu vệ tinh.
Một nghiên cứu mới đây dựa trên công cụ là Trí tuệ nhân tạo (AI) ghi nhận thế giới có thể nóng lên ở mức cao nhất ở giữa thế kỷ này.
Các nhà khí tượng học cho biết, việc các đợt nắng nóng xuất hiện ngày càng sớm có liên quan trực tiếp đến tình trạng ấm lên toàn cầu do các hoạt động của con người.
Ảnh hưởng của khí hậu ấm lên đến dãy Alps có thể nhìn thấy từ không gian, khi những ngọn núi tuyết trắng ngày càng bị cây xanh xâm chiếm.
Theo Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), nồng độ CO2 hiện đang cao chưa từng thấy trong khoảng 4 triệu năm qua.
Các nhà vật lý dự đoán rằng nếu Trái Đất trở thành một hành tinh hỗn loạn thì con người sẽ không thể nào khắc phục được sự cố.
Các nhà khoa học lặn xuống đáy đại dương đã phát hiện ra một trong những rạn san hô lớn nhất và quý hiếm nhất của thế giới nằm ở ngoài khơi đảo Tahiti. Rạn san hô dài 3km, rộng chừng 50m. Có lẽ độ sâu 30m đã giúp rạn san hô này ít chịu ảnh hưởng của tình trạng ấm lên toàn cầu.
Bước sang thế kỷ 21, hai vấn nạn của sự nóng lên toàn cầu là hỏa hoạn quy mô lớn và lũ lụt có thể dẫn đến thảm họa nguy hiểm liên quan đến hạt nhân.
Trong khi chúng ta đang tranh cãi biến đổi khí hậu, nóng lên toàn cầu, thiên tai... là do tự nhiên hay con người thì tất cả chúng đang cùng lúc giáng xuống đầu chúng ta.
Hiện trạng tại Himalaya đang khiến các nhà khoa học lo lắng thực sự.
Tâm điểm