7 sai lầm tuyệt đối phải tránh sau khi uống rượu

Lê Thu |

Mỗi năm trên thế giới có 180 vạn người chết vì uống rượu, ngoài nguyên nhân lái xe khi đang say, đa số các trường hợp tử vong là do mắc phải sai lầm sau khi uống rượu.

Sau khi uống rượu, cơ thể ở trạng thái khác xa so với bình thường, nếu làm một số việc không đúng sẽ khiến bạn rơi vào nguy hiểm. Sau đây là những điều chuyên gia khuyên bạn nên tránh để đảm bảo sức khỏe.

1. Không nên đi ngủ

7 sai lầm tuyệt đối phải tránh sau khi uống rượu - Ảnh 1.

Uống rượu xong không nên ngủ ngay (Ảnh minh họa)

Lượng cồn có trong rượu được tiêu hóa qua gan, nếu sau khi uống rượu lập tức đi ngủ sẽ làm chậm quá trình trao đổi chất của cơ thể, việc này rất có hại cho gan.

Tốt nhất sau khi uống rượu nên rửa mặt bằng nước lạnh, sau đó nghỉ ngơi. Khi uống rượu quá nhiều, tuyệt đối không được lập tức đi ngủ. Nếu bị trúng độc rượu nặng rất có thể sẽ dẫn đến tử vong.

Trong trường hợp này, yêu cầu phải luôn có người bên cạnh nạn nhân, cách mỗi hai giờ phải gọi nạn nhân tỉnh dậy, cho họ uống ít nước đun sôi để nguội hoặc nước mật ong cho đến khi họ hoàn toàn tỉnh táo.

2. Không nên uống thuốc giã rượu

Thuốc giã rượu chỉ có tác dụng tạm thời, khiến chúng ta nhầm tưởng vì thấy tinh thần tỉnh táo hơn. Tuy nhiên trên thực tế, làm như vậy sẽ càng kéo dài thời gian chất cồn hoành hành trong cơ thể.

Trong trường hợp này nên uống thật nhiều nước, tốt nhất là loại nước chuyên dụng khi vận động nhằm bổ sung điện giải cho cơ thể, hoặc có thể uống nước cam pha loãng nhằm bổ sung vitamin C, duy trì lượng đường trong máu ở mức ổn định.

3. Không uống quá nhiều cà phê, trà đặc, đồ uống có gas

7 sai lầm tuyệt đối phải tránh sau khi uống rượu - Ảnh 2.

Không nên uống cà phê, trà đặc sau khi uống rượu (Ảnh minh họa)

Không nên uống quá nhiều cà phê sau khi uống rượu nhằm tránh cơ thể bị mất nước nghiêm trọng. Cũng không được uống trà đặc, trà có thể khiến tim đập nhanh hơn, rất có hại cho thận.

Cũng không được uống đồ uống có gas, bởi sẽ làm tăng mức độ hấp thụ cồn vào cơ thể, có hại cho gan, ngoài ra còn có thể dẫn đến viêm dạ dày cấp tính.

4. Không được đắp chăn điện

Khi uống rượu quá nhiều, con người mất đi khả năng điều tiết nhiệt độ cơ thể, khiến nguồn nhiệt lượng bị tản ra nhiều, từ đó dễ khiến toàn thân bị lạnh.

Lúc này cần giữ ấm cơ thể cho người say rượu, nhưng cũng không được để họ đắp chăn điện, đặc biệt là những người có tiền sử mắc các bệnh về tim, não, huyết quản như bệnh cao huyết áp, bệnh tim mạch vành.

Bởi rượu sẽ làm cho huyết quản nở rộng, khiến nhịp tim và trao đổi chất nhanh hơn, huyết áp tăng cao, dễ dẫn đến nhồi máu cơ tim. Nếu cảm thấy lạnh, có thể sử dụng chăn mỏng hoặc túi sưởi đễ giữ ấm.

5. Không nên tắm ngay

7 sai lầm tuyệt đối phải tránh sau khi uống rượu - Ảnh 3.

Không nên tắm ngay sau khi uống rượu (Ảnh minh họa)

Tắm bằng nước nóng hay nước lạnh đều không thích hợp sau khi uống rượu. Tắm nước nóng sẽ khiến nhiệt độ tập trung trong cơ thể không tản ra được, làm cho tình trạng say trở nên nghiêm trọng hơn, gây buồn nôn thậm chí chóng mắt, choáng váng.

Tắm nước lạnh không những không giúp tỉnh rượu mà còn khiến cho gan không kịp bổ sung lượng đường gluco tiêu hao trong máu, lại cộng thêm sự kích thích của nước lạnh sẽ khiến các huyết quản co lại, có thể dẫn đến vỡ mạnh máu, cảm lạnh,...

6. Không nên vận động

7 sai lầm tuyệt đối phải tránh sau khi uống rượu - Ảnh 4.

Không nên vận động, đặc biệt là bơi sau khi uống rượu (Ảnh minh họa)

Cồn có tác dụng lợi tiểu, sau khi uống rượu lượng nước trong cơ thể sẽ mất đi càng nhanh và nhiều hơn, lúc này nếu ta vận động mạnh sẽ càng làm cơ thể mất nước nghiêm trọng hơn.

Sau khi uống rượu tuyệt đối không được đi bơi, bởi sẽ khiến tốc độ tản nhiệt của cơ thể đột ngột tăng cao, dẫn đến đau đầu, chóng mặt, hạ đường huyết dẫn đến choáng váng, chân bị chuột rút,....

7. Không được uống thuốc hạ sốt

Cồn phát sinh phản ứng hóa học với rất nhiều loại thuốc, thậm chí còn sản sinh ra độc tố.

Đặc biệt không nên uống thuốc hạ sốt sau khi uống rượu, nếu không chất tylenol có trong thuốc sẽ sản sinh ra chất độc, dẫn đến viêm gan, thậm chí gây tổn thương nghiêm trọng tới gan, có thể dẫn tới tử vong.

Nếu thấy người có triệu chứng sốt sau khi uống rượu, không nên uống thuốc hạ sốt ngay lúc đó, mà nên đợi đến sáng sớm ngày hôm sau khi đã tỉnh táo.

Ngoài ra cũng không nên uống thuốc hạ đường huyết, thuốc hạ áp sau khi uống rượu.

*Theo Huanqiu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại