6 ngày sau vụ Triều Tiên thử hạt nhân, HQ phát hiện dấu vết khí phóng xạ

Thi Anh |

Loại khí mà các chuyên gia phát hiện ra là xenon-133, một đồng vị phóng xạ không xuất hiện trong tự nhiên và từng liên quan tới các vụ thử hạt nhân của Triều Tiên.

Ngày 8/9, các chuyên gia hạt nhân Hàn Quốc hiện đang kiểm tra khả năng ô nhiễm sau vụ thử hạt nhân lần thứ 6 của Triều Tiên cho hay: Họ đã phát hiện thấy dấu vết của khí xenon phóng xạ, tuy nhiên vẫn chưa xác định được nguồn gốc.

 Reuters dẫn thông cáo của Ủy ban An ninh và An toàn Hạt nhân (NSSC) cho biết, cơ quan này đã bắt đầu tiến hành thử nghiệm trên các mẫu nước, đất liền và không khí, ngay sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân hôm 3/9 vừa qua.

Theo thông cáo của NSSC, cơ quan này đang phân tích xem "khí xenon đã vào lãnh thổ Hàn Quốc bằng cách nào và sau đó sẽ kết luận liệu khí này có liên quan tới hoạt động thử nghiệm của Bình Nhưỡng hay không".

Xenon là một loại khí hiếm tự nhiên không màu, thường được sử dụng để sản xuất một số loại đèn. Tuy nhiên, NSSC cho biết, loại khí mà họ phát hiện ra là xenon-133, một đồng vị phóng xạ không xuất hiện trong tự nhiên và trước đây từng có liên quan tới các vụ thử hạt nhân của Triều Tiên.

Được biết, khí xenon mà NSSC phát hiện "sẽ không ảnh hưởng tới lãnh thổ, cũng như người dân Hàn Quốc".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại