Đối tác thương mại lớn thứ 5 của Triều Tiên tuyên bố chấm dứt giao thương

Thi Anh |

Quyết định của Philippines được đưa ra trong bối cảnh các nước phương Tây đề nghị Liên Hợp Quốc tăng cường cấm vận nhằm vào Triều Tiên.

Philippines đã chấm dứt quan hệ thương mại với Triều Tiên, tuân thủ nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Philippines cho hay.

Mỹ và nhiều nước phương Tây đã đề nghị Liên Hợp Quốc cân nhắc gia tăng cấm vận nhằm vào Triều Tiên sau cuộc thử nghiệm mà nước này khẳng định là bom nhiệt hạch.

"Chúng tôi có thể nói mình đã chấm dứt quan hệ thương mại với Triều Tiên", Ngoại trưởng Philippines Alan Peter Cayetano nói với báo giới sau cuộc gặp với đại sứ Mỹ, "Chúng tôi sẽ tuân thủ đầy đủ nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, kể cả các cấm vận kinh tế".

"Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc khá rõ ràng", ông Cayetano nói, "Một phần trong đó (các loại hàng hóa giao thương) là cấm vận kinh tế và Philippines sẽ tuân thủ. Chúng tôi đã liên hệ với Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines. Chúng tôi đã nhận được chỉ đạo của Văn phòng Tổng thống".

Philippines là đối tác thương mại lớn thứ 5 của Triều Tiên. Theo số liệu của Cơ quan Xúc tiến Thương mại - Đầu tư Triều Tiên, giá trị thương mại song phương giữa hai nước tính từ tháng 1 - tháng 6 năm nay ở vào khoảng 28,8 triệu USD.

Năm 2016, Triều Tiên nhập khẩu số hàng hóa trị giá 28,8 triệu USD từ Philippines, tăng 80% so với năm 2015. Trong khi đó, lượng hàng hóa Philippines nhập khẩu từ Bình Nhưỡng tăng 170% lên 16,1 triệu USD.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên không ngừng gia tăng sau khi lãnh đạo Triều Tiên tăng cường phát triển vũ khí hạt nhân. Hôm 3/9, Triều Tiên đã tiến hành vụ thử nghiệm hạt nhân thứ 6 và cũng là vụ lớn nhất tính tới thời điểm này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại