6 máy bay ném bom hạng nặng Tu-22M3 bay từ Nga qua Iran, Iraq ồ ạt tấn công IS tại Syria

Anh Tú |

Dữ liệu trinh sát ghi nhận được cho thấy, tất cả các mục tiêu của IS đều đã bị các đợt tấn công của Tu-22M3 phá hủy hoàn toàn.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/11 cho biết, 6 máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 của Lực lượng Không quân – Vũ trụ Nga đã ồ ạt tấn công các địa điểm của tổ chức Nhà nước Hồi Giáo tự xưng (IS) ở gần thành phố Abu Kamal của Syria.

"6 máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-22M3 cất cánh từ lãnh thổ Nga bay qua Iran, Iraq đã ồ ạt không kích các phần tử khủng bố IS ở gần thành phố Abu Kamal thuộc tỉnh Deir ez-Zor. Vụ không kích nhằm vào các thành trì, địa điểm tập trung đông đảo xe thiết giáp và binh lính của chúng", thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

"Dữ liệu trinh sát ghi nhận được cho thấy, tất cả các mục tiêu tấn công đều đã bị phá hủy".

Thành phố Albu Kamal giáp biên giới Syria – Iraq được Quân đội Chính phủ Syria (SAA) giải phóng hôm 8/11 nhưng sau đó lại bị IS tái chiếm vào ngày 12/11.

Những hình ảnh được hãng thông tấn Amaq công bố cho thấy, mấy ngày gần đây các phần tử khủng bố IS đã thiết lập một hệ thống tên lửa lớn làm rào chắn phong tỏa các khu vực xung quanh và bên trong Abu Kamal nhằm chống trả các đòn tấn công của SAA và lực lượng đồng minh.

Mặc dù phải hứng chịu một số tổn thất nhưng sự thất bại của IS chỉ còn tính bằng giờ khi SAA và Hezbollah, dưới sự hỗ trợ của Không quân Nga đang tập trung dồn tổng lực tái chiếm lại thành phố này.

Tu-160 của Nga tham gia tấn công các mục tiêu IS ở Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại