30% người Việt rối loạn tâm thần: Thiền giúp ích gì trong trị liệu trầm cảm?

Như Loan |

Cách đây 1 năm, TS Nguyễn Doãn Phương, Viện trưởng Viện sức khỏe Tâm thần quốc gia, đã đưa ra những con số giật mình về bệnh trầm cảm trên thế giới và Việt Nam.

Ông cho biết, theo một nghiên cứu của WHO, xấp xỉ 298 triệu người mắc trầm cảm trong năm 2010 (chiếm 4,3% dân số toàn cầu). Tại Việt Nam, khoảng 30% dân số có rối loạn tâm thần, trong số đó thì trầm cảm chiếm 25%.

Điều đáng báo động là có tới 48% những người trầm cảm có ý tưởng tự sát. Mỗi năm, số người tự sát do trầm cảm ở nước ta từ 36.000-40.000 người.

Có thể nói trầm cảm là một trong những cân bệnh nguy hiểm của thời đại, khi mà áp lực từ mọi phía lên từng cá thể ngày càng gia tăng. Căn bệnh này lại khó điều trị dứt điểm bằng thuốc.

Vì vậy, thiền là một giải pháp được thừa nhận hiệu quả tốt với vấn đề này.

Vào 9h ngày 13/5 tới, master Lê Thái Bình, người sáng lập Học viện Thiền quốc tế IMA và là Giám đốc Trung tâm dưỡng sinh Thiền Việt (thuộc Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người) đứng ra tổ chức một hội thảo chuyên sâu với chủ đề: "Thiền trong trị liệu Trầm cảm".

Sự kiện có ý nghĩa cốt lõi trong việc định hướng con người hiểu biết sâu hơn về giá trị của thiền nói chung và "Thiền trong trị liệu Trầm cảm" nói riêng.

Hội thảo cũng sẽ ra mắt khoá "Thiền chuyên sâu" dành cho người mắc bệnh trầm cảm do Thiền Việt tổ chức. Độc giả có nhu cầu quan tâm có thể tìm hiểu và đăng ký tham gia (miễn phí) tại đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại