3 "bóng ma" của bóng đá Việt Nam đe doạ Kiatisak

Thừa Phong |

Dù là một HLV đã được kiểm chứng tài năng, Kiatisak sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu muốn làm nên chuyện ở Việt Nam.

Giữa lúc các HLV nội tỏ ra không thật sự mặn mà, những phương án HLV ngoại ẩn chứa nhiều rủi ro thì Kiatsak đang nổi lên là ứng cử viên cho chiếc ghế "thuyền trưởng" ĐT Việt Nam.

"Zico Thái" giúp bóng đá Thái Lan giành lại vị thế thống trị trong khu vực Đông Nam Á, tiến vào tận vòng loại thứ 3 World Cup 2018, lại hiểu rất rõ V-League và nói tiếng Việt "như gió".

Trong trường hợp trở thành HLV trưởng ĐT Việt Nam, Kiatisak sẽ phải giải quyết 3 "bóng ma" tồn tại bấy lâu nay trước khi nghĩ xa hơn.

"Ảo tưởng" tiqui-taca

Sau chiến thắng tại AFF Cup 2008, HLV Calisto muốn xây dựng lối chơi tiqui-taca cho ĐT Việt Nam dựa trên cảm hứng từ thành công của TBN và Barcelona. Tuy nhiên, kế hoạch này nhanh chóng phải đón nhận những thất bại.

Đến thời của HLV Hữu Thắng, với sự xuất hiện của các cầu thủ HAGL như Xuân Trường, Tuấn Anh, giấc mộng tiqui-taca trở lại. Kết cục lần này cũng không khác nhiều, từ ĐTQG đến U22 Việt Nam tan vỡ trước các đối thủ khu vực.

Nhiều người nói, lối chơi ban bật nhỏ là phù hợp với thể trạng cầu thủ Việt Nam. Nhưng nên nhớ, để chơi tiqui-taca, các bậc thầy kỹ thuật Barca vừa khéo léo, vừa ăn ý lại vừa dẻo dai. Iniesta hay Xavi dù nhỏ con song muốn lấy bóng từ chân họ khó hơn lên trời. Điều này, cầu thủ Việt Nam chưa thể có được.

3 bóng ma của bóng đá Việt Nam chờ đợi Kiatisak - Ảnh 1.

ĐTQG và U22 Việt Nam thường "ngã" trước đối thủ lớn.

Một trong các nền tảng quan trọng của lối đá này là việc giành lại bóng 6 giây sau khi để mất. Chính HLV Hữu Thắng cũng từng than phiền rằng cầu thủ Việt Nam rất kém trong khoản này.

Quãng thời gian HLV Miura nắm quyền, chiến thuật phòng ngự và tấn công đơn giản, không rườm rà của ông bị chê là "xấu xí" song lại đem tới những thành công nổi bật. ĐTQG và U23 Việt Nam đều lọt vào bán kết các giải đấu tham dự. Cá biệt U23 Việt Nam còn từng thắng Iran tới 4-1.

Nếu ép Kiatisak phải chơi tiqui-taca với những nhân tố thua xa Thái Lan, mọi thứ sẽ khó mà tốt đẹp hơn được.

Ác mộng mang tên thủ môn

Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng loạt thủ môn Việt Nam ở đủ mọi cấp độ từ ĐTQG, U22 đến U18 đều mắc những sai lầm chết người.

Hết Nguyên Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Phí Minh Long tới Y Êli Niê khiến trái tim người hâm mộ tan nát bởi các pha xử lý nghiệp dư đến khó tin.

VFF muốn thuê HLV nước ngoài để cải thiện tình trạng này. Song hiệu quả phải cần một thời gian nhất định chứ không đến trong ngày một ngày hai.

Kiatisak với kinh nghiệm dày dặn cũng sẽ giúp các thủ môn cải thiện về cả kỹ thuật cũng như tâm lý. Tuy nhiên, thật khó để nhà cầm quân này loại trừ được hết những rủi ro.

Sai lầm của Phí Minh Long.

Cơn khát tiền đạo cắm

Sau khi Công Vinh nghỉ hưu, ĐT Việt Nam không còn một tiền đạo cắm đúng nghĩa. Anh Đức không có duyên với ĐTQG. Mạc Hồng Quân chẳng phải một "sát thủ" đích thực và anh thực ra thích đá tiền vệ tấn công hơn. Hà Đức Chinh cho đến thời điểm hiện tại chưa phải sự thay thế xứng đáng.

Kể từ sau AFF Cup 2016, đoàn quân áo đỏ thường ra sân với cặp Công Phượng – Văn Quyết. Thiếu một người "mắc võng" trong vòng cấm địa, hàng công ĐT Việt Nam tỏ ra rất bế tắc, dễ bị bắt bài hơn hẳn.

3 bóng ma của bóng đá Việt Nam chờ đợi Kiatisak - Ảnh 3.

HLV Hữu Thắng rất vất vả trong việc tìm người thay Công Vinh.

Kiatisak cũng như những người tiền nhiệm khó có thể bắt các đội bóng V-League loại hết ngoại binh và tạo điều kiện cho tiền đạo nội, nhất là nhìn vào cái cách những Hoàng Vũ Samson, Nsi, Uche hay Errol Stevens tung hoành.

Nếu lên nắm quyền, nhiều khả năng "Zico Thái" vẫn phải rơi vào tình trạng "so bó đũa chọn cột cờ". Như vậy, thật khó để đem tới một sự khác biệt nào lớn chứ đừng nói đến việc vượt Thái Lan, đứng đầu Đông Nam Á.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại