Lần đầu tiên bầu Đức thừa nhận Hữu Thắng sai lầm

Tiểu Mã |

Từng không ít lần bênh vực Hữu Thắng nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên bầu Đức thừa nhận chiến lược gia xứ Nghệ đã mắc sai lầm dẫn tới việc U22 Việt Nam bị loại sớm ở SEA Games 29.

Ngày 23/9, bầu Đức đã xuất hiện trước báo giới để chia sẻ rất nhiều vấn đề của bóng đá Việt Nam. Đáng chú ý bậc nhất chính là việc vị tỷ phú phố Núi bày tỏ quan điểm khá thẳng thắn khi nhận xét về thất bại của Việt Nam tại SEA Games 29.

Nói về vai trò của HLV Hữu Thắng, bầu Đức cho rằng chiến lược gia xứ Nghệ là người có tài, có uy với cầu thủ nhưng nhiều lúc cũng mắc phải sai lầm và đây là một trong những nguyên nhân dẫn tới việc phải dừng bước ở SEA Games 29 ngay từ vòng bảng.

Đây là điều khá bất ngờ bởi trong quá khứ, bầu Đức vốn chỉ dành lời khen cho HLV Hữu Thắng và chính bầu Đức là người có tác động rất lớn giúp chiến lược gia sinh năm 1972 có thể chèo lái ĐTQG và đội tuyển U22 kể từ đầu năm 2016.

Lần đầu tiên bầu Đức thừa nhận Hữu Thắng sai lầm - Ảnh 1.

Bầu Đức cho rằng HLV Hữu Thắng là người có tài những nhiều lúc cũng mắc sai lầm.

Không chỉ thừa nhận Hữu Thắng đã mắc sai lầm, ông chủ của CLB HAGL còn thẳng thắn cho rằng trình độ của cầu thủ Việt Nam không thua kém Thái Lan nhưng tâm lý thì kém xa đối thủ mà đây lại là yếu tố vô cùng quan trọng trong bóng đá.

Theo bầu Đức, chính hạn chế về mặt tâm lý đã khiến bóng đá Việt Nam thường xuyên mắc phải những "tai nạn" không đáng có dẫn việc phải nhận thất bại, điển hình như SEA Games 29 hay cả AFF Cup 2016…

Có thể thấy những phát biểu của bầu Đức là tương đối khách quan và khá tương đồng với ý kiến của một số HLV và chuyên gia nước ngoài khi nhận xét về bóng đá Việt Nam.

Sau SEA Games 29, tờ báo FOX Sports Asia từng cho rằng Việt Nam sở hữu nhiều cầu thủ trẻ tài năng, đặc biệt là ở lứa U22 và thế hệ này hoàn toàn có thể tỏa sáng rực rỡ nếu được dẫn dắt bởi một HLV phù hợp.

Lần đầu tiên bầu Đức thừa nhận Hữu Thắng sai lầm - Ảnh 2.

Bầu Đức cho rằng tâm lý của cầu thủ Việt Nam kém xa so với Thái Lan (ảnh minh họa).

Ít ngày trước, HLV Ljupko Petrovic của CLB Thanh Hóa (người từng có thời gian dạy cả Mourinho của Man United) cũng cho rằng cầu thủ Việt Nam có điểm mạnh là khá thông minh, kỹ thuật tương đối ổn nhưng lại gặp hạn chế rất lớn là thường thiếu đi sự tập trung cần thiết khi chơi bóng, ý thức chiến thuật chưa cao…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại