Thách đấu Nam Huỳnh Đạo bất thành, Flores đã làm gì kể từ khi rời Việt Nam?

Tiểu Mã |

Ngay sau khi rời TP.HCM, võ sư phái Vịnh Xuân Pierre Francois Flores lại bước vào tập luyện một môn võ mới và anh khẳng định sẽ còn quay trở lại Việt Nam.

Hai tháng trước, võ sư Vịnh Xuân Flores đã trở thành tâm điểm của võ thuật Việt Nam sau những màn công kích Chưởng môn Nam Huỳnh Đạo Huỳnh Tuấn Kiệt cũng như việc giao đấu với võ sư Karate Đoàn Bảo Châu và võ sư phái Vịnh Xuân Trần Lê Hoài Linh.

Tuy nhiên, sau khi rời TP.HCM, Flores chưa một lần xuất hiện trước truyền thông và cũng rất hiếm khi lên mạng xã hội để chia sẻ những thông tin về cá nhân cũng như võ thuật giống như cách đây vài tháng.

Với dư luận, sự kiện Flores đã hoàn toàn lắng xuống nhưng câu hỏi rằng liệu vị chuẩn võ sư phái Vịnh Xuân đã làm gì kể từ khi rời Việt Nam và liệu anh còn có dự định sẽ trở lại hay không vẫn là vấn đề được không ít người hâm mộ võ thuật trong nước quan tâm.

Ngày 23/9, Flores đã chia sẻ với Trí thức trẻ rằng sau khi rời Việt Nam, anh đã chú tâm vào tập luyện môn võ mới, không phải Vịnh Xuân.

"Thời gian này tôi chú tâm vào tập luyện Thái Cực Quyền và một số công phu của môn phái Võ Đang. Tại Canada tôi vẫn tập môn võ này cùng đại sư Nam Anh, người thầy của tôi từ cách đây hai mươi năm".

Được biết thời gian gần đây, võ sư Flores cũng nghiên cứu một số tài liệu của môn phái Võ Đang để tập luyện thêm. Trong đó có một số cuốn sách như Võ Đang - Kỹ thuật căn bản Bát quái chưởng, Võ Đang nội công bí pháp, Võ Đang Bát Bảo Quyền, Võ Đang chân truyền căn bản, Võ Đang Thái cực quyền hay Thiếu Lâm Kim Cang nội công…

Thách đấu Nam Huỳnh Đạo bất thành, Flores đã làm gì kể từ khi rời Việt Nam? - Ảnh 1.

Flores tại TP.HCM hồi cuối tháng 7 vừa qua.

Khi được hỏi dự định khi nào anh sẽ quay về Việt Nam và liệu anh có một lần nữa giao đấu với một võ sư Việt, Flores đã chia sẻ thêm:

"Dự định của tôi là sẽ trở về Việt Nam vào năm sau. Nhưng thú thật, tôi chưa bao giờ có ý định chủ động thách đấu bất cứ võ sư nào ở Việt Nam ngoại trừ Huỳnh Tuấn Kiệt bởi tôi nghĩ thứ công phu của ông ấy chỉ là trò giả mạo".

Như vậy, có thể khẳng định Flores vẫn sẽ còn quay trở lại Việt Nam nhưng việc anh có thi đấu với một võ sư nào ở Việt Nam hay không vẫn còn bỏ ngỏ.

Thách đấu Nam Huỳnh Đạo bất thành, Flores đã làm gì kể từ khi rời Việt Nam? - Ảnh 2.

Một cuốn sách viết về công phu Võ Đang được Flores sưu tầm.

Hiện tại Flores vẫn đang là chuẩn võ sư của môn phái Vịnh Xuân Nam Anh. Với việc tập luyện thêm những công phu của môn phái Võ Đang và cả Thiếu Lâm (những môn võ có một số nét tương đồng với Vịnh Xuân) thì rất có thể trình độ công phu của Flores sẽ được nâng lên một tầm cao mới khi trở lại Việt Nam năm 2018.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại