Zidane kéo tụt các học trò xuống mặt đất sau chiến thắng trước Atletico

Triệu Mẫn |

Zidane muốn Real Madrid giữ được sự tỉnh táo trong phần còn lại của mùa giải.

Như vậy, với tổng tỉ số 4-2 sau hai lượt trận bán kết, Real Madrid là đội bóng còn lại ghi tên mình vào trận chung kết Champions League. Họ sẽ đối đầu với Juventus trong trận cầu quan trọng nhất cả giải đấu.

"Chúng tôi biết đội bóng sẽ rất vất vả trong trận đấu này, đặc biệt là thời điểm bắt đầu" - Zidane chia sẻ về trận bán kết lượt về.

"Atletico Madrid nhập cuộc rất tốt. Tuy nhiên chúng tôi không lo lắng vì biết Real cũng tạo ra cơ hội. Tôi rất vui khi lọt vào hai trận chung kết liên tiếp. Điều đó có nghĩa là đội bóng vẫn đang trên con đường chiến thắng.

Các cầu thủ của tôi thật phi thường. Họ chạy, chiến đấu, phòng ngự, và đương đầu với các khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tất cả chúng tôi đều hạnh phúc. Tuy nhiên nên nhớ chúng ta chưa thắng được giải đấu nào cả".

Zidane kéo tụt các học trò xuống mặt đất sau chiến thắng trước Atletico - Ảnh 1.

Zidane vui mừng khi học trò đã giành vé vào chung kết.

"Tôi thật không nhớ có bao nhiêu cầu thủ đã bị Benzema bỏ lại phía sau. Hãy nhìn vào những gì cậu ấy đã làm. Benzema có chất lượng tốt và mang đến những bàn thắng. Đó là cầu thủ rất có tinh thần đồng đội" - Zidane giành lời khen cho tiền đạo người Pháp khi đã có pha rê bóng qua 3 cầu thủ trước khi chuyền bóng cho Kroos, tạo cơ hội để Isco ghi bàn rút ngắn tỉ số.

Về phần Simeone, vị chiến lược gia này cũng có nhiều cảm xúc sau trận đấu Champions League cuối cùng trong mùa giải ở Vicente Calderon:

"30 phút đầu tiên của trận đấu sẽ được ca ngợi trong lịch sử của SVĐ và những người hâm mộ. Đó là một trận đấu tuyệt vời, nhiều cầu thủ của chúng tôi thi đấu tuyệt vời. Nhưng thật xấu hổ làm sao khi không thể nhân bản những cầu thủ chơi hay như Godin hay Gabi. Họ thi đấu như cống hiến cả mạng sống cho CLB này.

Trận bán kết Champions League này thật tuyệt. Đối thủ của chúng tôi rất mạnh, họ đã thể hiện rất tốt trên sân nhà của Atletico. Nhưng chúng tôi cũng chứng minh cho họ hiểu được tại sao mình lại là đối thủ cạnh tranh trong nhiều năm qua".

Zidane kéo tụt các học trò xuống mặt đất sau chiến thắng trước Atletico - Ảnh 2.

Cầu thủ Marcelo rất tự tin sau thành tích lọt vào chung kết Champions League 2 năm liên tiếp của Kền kền trắng:

"Chẳng có gì đáng lo ngại, chúng tôi là Real Madrid và luôn chiến đấu đến cùng với đối thủ. Đội bị nhận hai bàn thắng sớm nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn vượt qua thử thách. Dù biết là khó khăn nhưng Real đã kiểm soát được trận đấu sau đó".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại