YouTuber Việt "Bếp trên đỉnh đồi" bị cư dân mạng xứ Trung tố ăn cắp ý tưởng của vlogger đình đám Lý Tử Thất, trở thành chủ đề được tìm kiếm đứng thứ 2 ở quốc gia này

MULAN |

Những thông tin về sự việc lùm xùm này đang rất thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Làm vlog theo phong cách đồng quê đang là đề tài được nhiều Youtuber áp dụng. Và ở Việt Nam, có một kênh tên là "Bếp trên đỉnh đồi" rất được yêu thích bởi những clip nhẹ nhàng, những món ăn bình dị, mộc mạc chạm đến trái tim người xem.

YouTuber Việt Bếp trên đỉnh đồi bị cư dân mạng xứ Trung tố ăn cắp ý tưởng của vlogger đình đám Lý Tử Thất, trở thành chủ đề được tìm kiếm đứng thứ 2 ở quốc gia này - Ảnh 1.

Kênh Youtube "Bếp trên đỉnh đồi".

YouTuber Việt Bếp trên đỉnh đồi bị cư dân mạng xứ Trung tố ăn cắp ý tưởng của vlogger đình đám Lý Tử Thất, trở thành chủ đề được tìm kiếm đứng thứ 2 ở quốc gia này - Ảnh 2.

Những hình ảnh nhẹ nhàng, thanh khiết của chủ kênh - cô gái có tên Tâm An.

Tuy nhiên, mới đây, trên mạng xã hội Trung Quốc lại bất ngờ xuất hiện những lời "cáo buộc" kênh Bếp trên đỉnh đồi đạo nhái ý tưởng của Lý Tử Thất – tiên nữ đồng quê vốn đã quá nổi tiếng không chỉ ở Trung Quốc, thị trường châu Á mà còn cả thế giới.

YouTuber Việt Bếp trên đỉnh đồi bị cư dân mạng xứ Trung tố ăn cắp ý tưởng của vlogger đình đám Lý Tử Thất, trở thành chủ đề được tìm kiếm đứng thứ 2 ở quốc gia này - Ảnh 3.

Kênh Youtube Lý Tử Thất.

Theo đó, trên mạng xã hội Weibo bất ngờ xuất hiện những bài viết cho rằng Bếp trên đỉnh đồi làm video giống hệt Lý Tử Thất từ cách quay, trang phục, âm nhạc cho đến các hoạt cảnh như sự xuất hiện của người bà hay chú chó cưng. Đặc biệt, mái tóc tết đã làm nên thương hiệu của Lý Tử Thất cũng được sao chép gần như y nguyên.

Ngoài ra, các netizen xứ Trung còn tỏ ra bức xúc vì nội dung của 2 kênh có sự tương đồng nên nhiều người xem đã lầm tưởng Lý Tử Thất là người Việt Nam. Hiện tại, theo thống kê thì hashtag Blogger Việt Nam đạo Lý Tử Thất đã đứng top 2 tìm kiếm. Điều đó chứng tỏ là cộng đồng mạng Trung Quốc khá quan tâm đến vấn đề này.

Các bình luận về sự việc đã được viết ra. Phần nhiều trong số đó là những comment tiêu cực như việc đạo nhái này là không đúng, và dù có làm tương đồng đến cỡ nào thì thần thái nhanh nhẹn của Lý Tử Thất cũng không thể làm giả được.

YouTuber Việt Bếp trên đỉnh đồi bị cư dân mạng xứ Trung tố ăn cắp ý tưởng của vlogger đình đám Lý Tử Thất, trở thành chủ đề được tìm kiếm đứng thứ 2 ở quốc gia này - Ảnh 4.
YouTuber Việt Bếp trên đỉnh đồi bị cư dân mạng xứ Trung tố ăn cắp ý tưởng của vlogger đình đám Lý Tử Thất, trở thành chủ đề được tìm kiếm đứng thứ 2 ở quốc gia này - Ảnh 5.

Cư dân mạng Trung Quốc đã cắt hình ảnh và so sánh hai kênh.

Trước đó, chúng ta đã quen với hình ảnh của Lý Tử Thất, một cô gái đa di năng có thể làm được mọi thứ và có sắc đẹp như thần tiên tỷ tỷ. Hiện tại, kênh Youtube của mỹ nhân họ Lý đã có hơn 11 triệu lượt sub và hàng chục triệu fan hâm mộ trên các tài khoản mạng xã hội khác.

Còn về phía Bếp trên đỉnh đồi thì hiện kênh đang có hơn 188k lượt sub và 47 nghìn lượt theo dõi trên Facebook. Lượng tương tác của kênh cũng rất lớn và mỗi video đều thu về vài trăm nghìn đến triệu lượt xem.

YouTuber Việt Bếp trên đỉnh đồi bị cư dân mạng xứ Trung tố ăn cắp ý tưởng của vlogger đình đám Lý Tử Thất, trở thành chủ đề được tìm kiếm đứng thứ 2 ở quốc gia này - Ảnh 6.

YouTuber Việt Bếp trên đỉnh đồi bị cư dân mạng xứ Trung tố ăn cắp ý tưởng của vlogger đình đám Lý Tử Thất, trở thành chủ đề được tìm kiếm đứng thứ 2 ở quốc gia này - Ảnh 7.

YouTuber Việt Bếp trên đỉnh đồi bị cư dân mạng xứ Trung tố ăn cắp ý tưởng của vlogger đình đám Lý Tử Thất, trở thành chủ đề được tìm kiếm đứng thứ 2 ở quốc gia này - Ảnh 8.

YouTuber Việt Bếp trên đỉnh đồi bị cư dân mạng xứ Trung tố ăn cắp ý tưởng của vlogger đình đám Lý Tử Thất, trở thành chủ đề được tìm kiếm đứng thứ 2 ở quốc gia này - Ảnh 9.

Những hình ảnh của Lý Tử Thất.

Còn về phía Bếp trên đỉnh đồi thì hiện kênh đang có hơn 188k lượt sub và 47 nghìn lượt theo dõi trên Facebook. Lượng tương tác của kênh cũng rất lớn và mỗi video đều thu về vài trăm nghìn đến triệu lượt xem.

YouTuber Việt Bếp trên đỉnh đồi bị cư dân mạng xứ Trung tố ăn cắp ý tưởng của vlogger đình đám Lý Tử Thất, trở thành chủ đề được tìm kiếm đứng thứ 2 ở quốc gia này - Ảnh 10.

YouTuber Việt Bếp trên đỉnh đồi bị cư dân mạng xứ Trung tố ăn cắp ý tưởng của vlogger đình đám Lý Tử Thất, trở thành chủ đề được tìm kiếm đứng thứ 2 ở quốc gia này - Ảnh 11.

YouTuber Việt Bếp trên đỉnh đồi bị cư dân mạng xứ Trung tố ăn cắp ý tưởng của vlogger đình đám Lý Tử Thất, trở thành chủ đề được tìm kiếm đứng thứ 2 ở quốc gia này - Ảnh 12.

YouTuber Việt Bếp trên đỉnh đồi bị cư dân mạng xứ Trung tố ăn cắp ý tưởng của vlogger đình đám Lý Tử Thất, trở thành chủ đề được tìm kiếm đứng thứ 2 ở quốc gia này - Ảnh 13.

Ngay sau khi những thông tin lùm xùm phía mạng xã hội Trung Quốc được chia sẻ, cộng đồng mạng Việt cũng có những ý kiến riêng của mình. Trong đó, có người cho rằng Lý Tử Thất nấu món mặn, Tâm An nấu món chay thì không thể giống nhau được, chí ít là về mặt nội dung.

Tuy nhiên về mặt cảm quan đó là góc máy quay thì sau loạt ảnh được chỉ ra ở trên, nhiều người cho rằng chúng quả thật có nhiều điểm tương đồng. Còn trang phục, quang cảnh đồng quê trong các sản phẩm của hai người này lại chẳng thể nói lên được điều gì vì mỗi nơi, mỗi vùng đều có nét đặc trưng riêng cũng như phụ thuộc khá nhiều vào góc nhìn của từng người khi xem.

Chính vì thế mặc dù hiện chủ đề này đang được tranh luận khá nhiều trên mạng xã hội, nhưng vẫn không hề có bất cứ ai dám khẳng định Tâm An có thật sự đạo nhái Lý Tử Thất hay không.

Hiện tại, chúng tôi đang liên hệ với Tâm An - kênh Youtube Bếp trên đỉnh đồi để biết rõ hơn về sự việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại