Yonhap: Giữa tâm bão, Triều Tiên đột ngột triệu tập các đại sứ ở nước ngoài về nước

Thi Anh |

Cuộc họp có thể liên quan tới công tác chuẩn bị cho những động thái quân sự của Triều Tiên như thử nghiệm hạt nhân hoặc phóng tên lửa, Yonhap nhận định.

Các đại sứ Triều Tiên ở nước ngoài đã trở về Bình Nhưỡng để tham gia một cuộc họp, hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) dẫn nguồn tin quan chức Triều Tiên cho hay. Động thái này diễn ra trong thời điểm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang ngày càng gia tăng, liên quan tới chương trình hạt nhân của nước này và lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc.

"Có vẻ như Triều Tiên đang chủ trì một cuộc họp gồm trưởng các phái đoàn ngoại giao ở nước ngoài sau khi triệu tập các đại sứ của nước này tại nhiều quốc gia đáng chú ý trở về Bình Nhưỡng", Yonhap đưa tin ngày 14/8.

Được biết, cuộc họp đang diễn ra có sự tham gia của đại sứ Triều Tiên tại Trung Quốc Ji Jae-ryong, đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Ja Song-nam và đại sứ Triều Tiên tại Nga Kim Hyong-jun.

Tuy nhiên không rõ có chính xác bao nhiêu đại sứ tham gia cuộc họp nói trên.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Baik Tae-hyun cho hay, cuộc họp có thể là một hoạt động thường lệ của đại sứ Triều Tiên:

"Triều Tiên đã tổ chức hội nghị đại sứ lần thứ 43 vào tháng 7/2015 và có vẻ cuộc họp gần nhất cũng liên quan tới hoạt động đó".

Dù vậy, theo Yonhap, cuộc họp của các chính khách cấp cao có thể xoay quanh tình hình khó khăn mà Triều Tiên đang phải đối mặt sau 2 cuộc phóng thử tên lửa Hwasong-14 vào ngày 4 và 28/7.

Cuộc họp cũng có thể liên quan tới công tác chuẩn bị cho những động thái quân sự khác, ví dụ như một cuộc thử nghiệm hạt nhân hoặc một vụ phóng tên lửa mới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại