Uống bia có gây tăng huyết áp?

trangnguyen |

Xin hỏi, nếu uống ít rượu, bia có gây tăng huyết áp không?

Tôi mới phát hiện bị huyết áp cao nên thôi không uống rượu và chỉ uống bia nhưng bà xã tôi bảo uống bia cũng gây tăng huyết áp?

Phạm Văn Tài (Từ Liêm, Hà Nội).

Uống bia có gây tăng huyết áp? 1

Ảnh minh họa.

GS.TS Bùi Minh Đức, Viện Dinh dưỡng Quốc gia trả lời: Đã có khá nhiều thử nghiệm xác định có sự liên quan giữa uống rượu, bia và huyết áp.

Người uống rượu ít, chỉ 1 - 2 cốc/ngày có huyết áp tăng nhẹ so với người không uống rượu, nhưng với người uống 3 cốc bia hoặc nhiều hơn (so với tiêu chuẩn khuyến cáo là 14 ml ethanol ngày, tương ứng với 2 cốc bia 330ml, 1 cốc rượu vang 168ml đã bị tăng huyết áp) và thường không phụ thuộc vào tuổi và chỉ số BMI của cơ thể.

Người uống ít rượu thường bị giãn mạch và khi uống nhiều rượu bị co mạch. Đã có một số thử nghiệm theo dõi trong điều trị tăng huyết áp, nếu giảm lượng và lần uống rượu, sẽ giảm được tăng huyết áp so với đối chứng (từ 4 - 8mmHg tâm thu).

Theo Kiến thức

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại