Rối loạn dinh dưỡng trì hoãn quá trình mang thai

havan |

Theo các nhà nghiên cứu, phụ nữ với tiền sử rối loạn dinh dưỡng sẽ khó có khả năng mang thai.

Nghiên cứu thực hiện trên hơn 11000 bà mẹ ở nước Anh. Kết quả cho thấy những phụ nữ háu ăn hay biếng ăn dều khó có thai và nguy hiểm hơn khi tỷ lệ họ cần đến các biện pháp chữa trị khả năng sinh sản cao gấp hai lần những phụ nữ bình thường khác.

Các nhà nghiên cứu khuyến cáo phụ nữ muốn được làm mẹ cần tìm kiếm giúp đỡ sớm từ các bác sỹ chuyên khoa nếu có bất kỳ dấu hiệu nào về chứng rối loạn dinh dưỡng.

Nhóm nghiên cứu từ trường Đại học Hoàng gia London Anh cho hay “Có thể những người phụ nữ này cần phải được hỗ trợ trong thời kỳ mang thai và sau khi sinh”.

Nghiên cứu cũng tìm thấy rằng 39,5% phụ nữ có tiền sử bệnh biếng ăn hay háu ăn cần phải mất nhiều thời gian hơn, cụ thể là hơn 6 tháng để có thể thụ thai so với những người phụ nữ bình thường.

Một trường hợp mắc chứng rối loạn dinh dưỡng là chị Jane (29 tuổi) đến từ Glasgow (Anh) bị chứng biếng ăn lúc 8 tuổi.

Mặc dù chị có cân nặng đảm bảo sức khỏe nhưng chị lại gặp vấn đề khó khăn trong chuyện sinh đẻ trong 4 năm qua và bây giờ đang cần đến sự trợ giúp của các biện pháp y tế để chữa trị.

“Chồng tôi rất muốn có con, tối quá sợ hãi và lo lắng. Chắc sẽ chẳng còn ai dám mong muốn mình biếng ăn nếu ở trong trường hợp của tôi".

Các con số từ nghiên cứu:

- 11088 phụ nữ tham gia nghiên cứu trong những tháng đầu mang thai

- Hầu hết (96%) cho biết họ chưa bao giờ bị rối loạn dinh dưỡng.

- 171 trường hợp (1,5%) bị biếng ăn

- 199 (1,8%) trường hợp bị chứng háu ăn

- 82 (0,7%) trường hợp bị mắc cả hai

- Những người bị chứng rối loạn dinh dưỡng đều có cảm giác bi quan về việc mang thai.

Theo Quách Vinh

BBC/Alobacsi

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại