Ngủ nude và sức khỏe của “cô bé”

camnhung |

Tôi thích ngủ nude, không có bất cứ thứ quần áo nào trên người. Hơn nữa, khi ngủ tôi thường dang hai chân hai bên.

Có điều gì kì quặc hay trái khoáy với tôi không khi mà tôi thích ngủ nude, không có bất cứ thứ quần áo nào trên người. Hơn nữa, khi ngủ tôi thường dang hai chân hai bên.

Tôi nghĩ làm vậy giúp cho không khí trong âm đạo của tôi thoát ra ngoài. Tôi ngồi cả ngày, ít có cơ hội đứng lên, vì vậy tôi sợ “cô bé” của tôi dễ bị nhiễm nấm hoặc một số loại nấm sẽ phát triển ở môi “cô bé” nếu ngay cả ban đêm tôi cũng không cho không khí thoát ra khỏi khu vực này.

-Pussy cat-

Trả lời:Theo như bạn nói thì có vẻ như việc để “không khí thoát ra ngoài cô bé” vào ban đêm là một phần của cơ thể và nó giúp “cô bé” khỏe mạnh hơn. Cũng giống như quá nhiều ráy tai hay nước mắt là những điều hết sức bình thường trong chức năng của tai và mắt, tất cả phụ nữ thường tiết ra sự ẩm ướt từ “cô bé”. Sự bài tiết từ âm đạo giúp kiểm soát sự phát triển của vi sinh vật thường sống trong âm đạo, đây là một phần tự nhiên tự làm sạch của âm đạo.

Chất bài tiết “khỏe mạnh” được tiết ra từ “cô bé” thường có màu trong hoặc hơi trắng đục, và có thể hơi nhờn. Khi để khô, dịch tiết này có thể có màu hơi vàng. Những kích thích tình dục, sự căng thẳng, hoặc rụng trứng giữa chu kì có thể dẫn đến sự gia tăng các chất tiết ra này.Chất bài tiết bất thường sẽ có màu xám, vàng, hoặc xanh, có thể có kết cấu giống như phô mai hoặc có bọt. Đây thường là triệu chứng của viêm âm đạo, và chỉ có thể được chuẩn đoán chính xác sau khi được các bác sĩ sản khoa khám và xét nghiệm.

Khi bạn mặc quần áo, bạn có thể thoải mái hơn khi mặc đồ lót bằng bông hoặc có “đáy” rộng rãi ở khu vực bộ phận sinh dục (như váy, quần rộng thùng thình,…) Điều này sẽ giúp giảm nguy cơ kích thích âm đạo và nhiễm trùng, bất kể khi bạn thức hay bạn ngủ. Như một quy luật chung, tốt nhất bạn nên tránh đồ lót được làm bằng sợi tổng hợp để cho “cô bé” của bạn được khỏe mạnh.

Bởi vì mỗi người phụ nữ có lượng dịch tiết khác nhau nên cái gọi là bình thường ở mỗi phụ nữ cũng khác nhau. Vậy nên, bạn không cần phải băn khoăn về chuyện cố giữ cho âm đạo khỏe mạnh cho dù có mặc quần áo đi ngủ hay không. Việc mặc quần áo đi ngủ hay không không ảnh hưởng nhiều đến mức độ tiết dịch của “cô bé”, và không phải là điều kiện để một số loại nấm phát triển trên “cô bé”.

Theo Afamily

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại