Chị em nên đi khám phụ khoa định kỳ

lenhi |

Một phụ nữ có gia đình nên khám phụ khoa định kỳ mỗi năm và khi có dấu hiệu bất thường như rong kinh, rong huyết, tiết dịch âm đạo bất thường (nhiều, hôi, ngứa).

Em đi khám phụ khoa, được bác sĩ cho soi cổ tử cung và soi tươi khí hư.

Kết quả soi CTC là:

1. Quan sát bằng mắt thường: cổ tử cung to nhỏ: 4cm;Vết tướt vết loét: không;Tính chất khí hư: Trắng đục

2. Soi CTC không chuẩn bị: Biểu mô lát: tái tạo không đều;Biểu mô tuyến: bình thường; Junction: Lỗ ngoài; Tổn thương cổ tử cung: không

3. Soi cổ tử cung với kính lọc xanh. Atypical vessels: không

4. Soi cổ tử cung sau khi bôi Acid actiec 3%(Hinselma): Không thấy hình ảnh bất thường

5. Soi CTC sau khi bôi LUGOL (Schiller) Niêm mạc và âm đạo bắt màu đen đồng nhất:không đều;Ranh giới của vùng bị tổn thương: Rõ;Sinh thiết bị vùng bị tổn thương hay nghi ngờ: không

6. Cầm máu vị trí sinh thiết:

7. Xét nghiệm HPV: không

Kết luận: viêm mãn cổ tử cung

Kết quả soi tươi: Bạch cầu(+) Tế bào biểu mô (+++); Trực khuẩn gram dương (+).

Kết luận: viêm âm đạo

Cho em hỏi, với kết quả như trên, bệnh của em có chữa khỏi được không? Vì em đã đi khámhai lần,đãuống thuốc và đặt rồi. Lần này là lần tái khám thứ 3 nhưng bác sĩ chỉ cho uống thuốc Flagyl 28 viên và Clindamicine 300mg (Dalacin C) 14viên, thuốc rửa Lactacid mà không cho thuốc đặt nữa.

Em hỏi, bác sĩ bảo bệnh của em nhẹ. Nhưng em cũng thấy hoang mang, không biết sau này có ảnh hưởng tới việc sinh con hay không?(lethuy80)

Trả lời:

Thông thường, khi khám phụ khoa bác sĩ sẽ làm xét nghiệm tế bào cổ tử cung(Pap) để tầm soát ung thư cổ tử cung. Khi Pap bất thường phải soi cổ tử cung để phát hiện những sang thương nghi ngờ như vết trắng, lát đá, chấm đáy, mạch máu tăng sinh bất thường. Khi có tổn thương nghi ngờ qua soi cổ tử cung bác sĩ bấm sinhthiết, nạo kênh cổ tử cung hoặc khoét chóp tùy vào từng trường hợp cụ thể.

Với kết quả soi cổ tử cung thì bạn không bị tổn thương nghi ngờ nào cả. Hình ảnh cổ tử cung đang tái tạo là giai đoạn biểu mô hóa cổ tử cung, nghĩa là đang lành của sang thương lộ tuyến trước đó.

Âm đạo là khoang nối liền cổ tử cung và âm hộ, có cấu trúc làmột ống sợi cơ lót bởi biểu mô lát tầng không sừng hóa. Tế bào bề mặt chứa nhiều glycogen. Lớp biểu mô chịu ảnh hưởng của nội tiết sinh dục nên tế bào bề mặt bong tróc theo chu kỳ. Trong âm đạo bao giờ cũng có rất nhiều vi khuẩn thường trú, không gây bệnh.

Thông thường có từ 108 đến 109 vi khuẩn trong 1ml dịch tiết âm đạo. Những vi khuẩn thường trú có nhiệm vụ bảo vệ âm đạo bằng cách biến đổi glycogen có trong tế bào âm đạo thành acid lactic duy trì độ pH âm đạo từ 3,8 – 4,8, nhằm chống lại sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh. Nếu soi tươi dịch âm đạo bao giờ cũng có tế bào biểu mô, trực khuẩn gram dương và bạch cầu. Như thế, với kết quả soi tươi của bạn chưa thể đánh giá là viêm âm đạo.

Bạn cần cung cấp thêm thông tin về triệu chứng của bạn như dịch tiết âm đạo có nhiều quá không, có gây ngứa hoặc mùi hôi? Nếu có những triệu chứng kể trên thì cần điều trị.

Nếu không có triệu chứng gì khó chịu thì bạn không cần thiết phải dùng kháng sinh. Nhiều khi việc dùng kháng sinh và thường xuyên đặt thuốc sẽ làm loạn khuẩn âm đạo và mất khả năng bảo vệ của vi khuẩn thường trú, từ đó bạn càng dễ bị viêm nhiễm hơn.

Một phụ nữ có gia đình nên khám phụ khoa định kỳ mỗi năm và khi có dấu hiệu bất thường như rong kinh, rong huyết, tiết dịch âm đạo bất thường (nhiều, hôi, ngứa). Qua khám phụ khoa định kỳ, bác sĩ sẽ phát hiện những bệnh lý nếu có ở giai đoạn sớm, đặc biệt là ung thư cổ tử cung.

Theo PNO

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại