Yêu sách, chảnh chọe, thích đòi hỏi dẫn đến hậu quả "nhãn tiền" dành cho nghệ sĩ tự tay "bóp chết" sự nghiệp của mình

Kylie |

Showbiz Hoa - Hàn chẳng thiếu những nghệ sĩ vì thói chảnh chọe, yêu cầu cao mà sự nghiệp tan tành, tuột dốc.


1. Những ngôi sao phách lối với tư tưởng mình là sao hạng A

Làng giải trí Trung – Hàn sở hữu nhiều mỹ nhân, nam thần đình đám và gây sốt toàn châu Á Lẽ dĩ nhiên, họ được chào đón và yêu mến ở khắp mọi nơi đặt chân đến, vô hình trung khiến những nghệ sĩ này có thói cư xử thiếu chuyên nghiệp, yêu sách đến từng chi tiết nhỏ.

Sulli và Krystal đều là những nữ thần hạng A showbiz. Tuy nhiên, thuở còn hoạt động nhóm nhạc f(x), cả hai từng "dính phốt" khi là những nghệ sĩ cư xử không thân thiện, biểu hiện không tích cực tại 1 buổi phỏng vấn, trong khi các thành viên còn lại nhận được lời khen vì sự dễ mến.

Yêu sách, chảnh chọe, thích đòi hỏi dẫn đến hậu quả nhãn tiền dành cho nghệ sĩ tự tay bóp chết sự nghiệp của mình - Ảnh 1.

Park Shin Hye khi đến Trung Quốc với những yêu cầu oái oăm. Cô đòi phía bên Trung Quốc phải bố trí 1 đường đi riêng khi cô đặt chân tới sân bay.

Tuy nhiên, phía Trung không thể đáp ứng được yêu cầu, đổi lại Park Shin Hye tự động quyết định cắt giảm thời gian buổi phỏng vấn vì lí do mệt mỏi. Tuy nhiên, paparazzi ghi lại được hình ảnh cô vẫn đi massage, ăn uống và mua sắm dù rằng than mệt.

Yêu sách, chảnh chọe, thích đòi hỏi dẫn đến hậu quả nhãn tiền dành cho nghệ sĩ tự tay bóp chết sự nghiệp của mình - Ảnh 2.

"Nhĩ Khang" Châu Kiệt sau thành công của "Hoàn Châu Cách Cách" bỗng trở nên kiêu căng, ngạo mạn.

Nhiều đoàn làm phim lắc đầu ngao ngán vì thói "làm việc thì ít, thích hét catse cao thì nhiều" từ nam diễn viên. Không chỉ vậy, bao năm qua, Châu Kiệt bị đánh giá là kẻ thô lỗ, cư xử kém văn minh.

Yêu sách, chảnh chọe, thích đòi hỏi dẫn đến hậu quả nhãn tiền dành cho nghệ sĩ tự tay bóp chết sự nghiệp của mình - Ảnh 3.

"Thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi 2 lần bị tố cáo chảnh choẹ, hạch sách đủ điều ngày mới 19 tuổi. Theo đó, thuở còn đóng "Thần điêu đại hiệp", Lưu Diệc Phi liên tục than vãn và đặt ra nhiều yêu cầu.

Cô than thở mình bị dị ứng với ánh đèn, khiến ekip mệt mỏi luôn chân luôn tay vì giở thói hạch sách.

Cô còn bị tố nói đạo diễn "trông giống lợn la hét khắp nơi". Tiếp theo đó, cô từng vô tư hủy hàng loạt kế hoạch tuyên truyền với bộ phim "Thông cáo tình yêu" (2011) với Vương Lực Hoành chỉ vì cảm thấy... mệt.

Tháng 3 vừa qua, lại có thêm 1 người nữa tố cáo cô tự ý đem theo một biên kịch từ ngoài vào đoàn làm phim, tự ý thay đổi các phân cảnh diễn xuất.

Được vài ngày, Tỉnh Bách Nhiên cũng "học đòi", tự mình mang thêm biên kịch, sửa đổi lời thoại. Kết quả, lúc quay phim, kịch bản của 2 diễn viên và của đạo diễn không trùng khớp với nhau, vị đạo diễn tức giận đến nỗi ngất xỉu.

Yêu sách, chảnh chọe, thích đòi hỏi dẫn đến hậu quả nhãn tiền dành cho nghệ sĩ tự tay bóp chết sự nghiệp của mình - Ảnh 4.

Và mới đây nhất, "Nguỵ Anh Lạc" Ngô Cẩn Ngôn vì yêu sách thay đổi địa điểm xoành xoạch, không đảm bảo chất lượng buổi phỏng vấn từ phía CCTV6 khiến cho dân tình phẫn nộ và lên án gay gắt.

Yêu sách, chảnh chọe, thích đòi hỏi dẫn đến hậu quả nhãn tiền dành cho nghệ sĩ tự tay bóp chết sự nghiệp của mình - Ảnh 5.

2. Hậu quả "nhãn tiền"

Park Shin Hye trở thành cái gai trong mắt của người hâm mộ Trung Quốc mỗi lần cô tới đây để dự sự kiện. Những bình luận chỉ trích, chê bai người đẹp Hàn Quốc này cho tới tận bây giờ vẫn còn đầy rẫy trên mạng xã hội và các diễn đàn lớn nhỏ.

Yêu sách, chảnh chọe, thích đòi hỏi dẫn đến hậu quả nhãn tiền dành cho nghệ sĩ tự tay bóp chết sự nghiệp của mình - Ảnh 6.

Nhắc tới thời điểm hiện tại, chắc chắn nhiều người chỉ nghĩ đến Châu Kiệt qua 2 vai diễn Nhĩ Khang và Bao Thanh Thiên thời trẻ.

Sự nghiệp lận đận, xuống dốc nhanh chóng là hậu quả của thói yêu sách, nghĩ mình là sao VIP khi chỉ mới có chút tiếng tăm nhờ các vai diễn cũ.

Lưu Diệc Phi nhờ scandal bị đàn anh tố cáo xấu tính, hay than vãn đòi hỏi cao cũng bị gán danh xưng "Chảnh choẹ tỷ tỷ" suốt 1 thời gian.

Trên phim trường "Nam Yên Trai Bút Lực", Lưu Diệc Phi còn bị cho là đòi đổi chiếc xe chuyên dụng phục vụ công tác nghỉ ngơi thành 1 chiếc to hơn vì cảm thấy quá nhỏ, có thái độ "lười nhác, thiếu nghiêm túc".

Huỳnh Thánh Y từng nổi tiếng trong các bộ phim như "Biệt thự táo đỏ", "Tuyệt đỉnh kungfu",... sau đó bất ngờ sau đắc tội với Châu Tinh Trì, không còn ai nâng đỡ.

Tưởng rằng cô sẽ khiêm tốn hơn trong bước đường sự nghiệp, vậy nhưng nữ diễn viên họ Huỳnh này lại luôn hạch sách, giở thói "diva" với đoàn làm phim.

Phía sản xuất cho biết, Huỳnh Thánh Y yêu cầu phim trường phải cung cấp phòng nghỉ riêng, có thợ trang điểm và nhiếp ảnh riêng, ngoài ra còn phải có một chú cún để cô nàng chơi đùa, giải lao trong giờ nghỉ.

Kể từ đó, Huỳnh Thánh Y dần mất đi sự nghiệp, 10 năm không lấy 1 tác phẩm vụt sáng.

Yêu sách, chảnh chọe, thích đòi hỏi dẫn đến hậu quả nhãn tiền dành cho nghệ sĩ tự tay bóp chết sự nghiệp của mình - Ảnh 8.

Người đẹp "Mỹ Nhân Tâm Kế" Tôn Phi Phi bị các công ti giải trí, các đài truyền hình và đoàn làm phim lắc đầu từ chối hợp tác vì thái độ hách dịch. Lượng fan giảm sút, giờ đây chẳng còn ai thấy cô trong các dự án điện ảnh mới mẻ.

Nặng nề nhất thời điểm hiện tại là Ngô Cẩn Ngôn – nữ diễn viên đang lên nhờ "Diên Hi Công Lược".

Không chỉ CCTV6 chỉ mặt điểm tên, "ghim" bài đăng lên đầu Weibo của họ, than phiền về lối làm việc không chuyên nghiệp, "bắt tội" ekip mà còn khiến CCTV nóng mặt, có 1 bài viết dài viết về đạo đức của 1 diễn viên trẻ cần có.

Yêu sách, chảnh chọe, thích đòi hỏi dẫn đến hậu quả nhãn tiền dành cho nghệ sĩ tự tay bóp chết sự nghiệp của mình - Ảnh 9.

3. Đạo đức trong nghề - nhân tố quyết định thành bại của nghệ sĩ

Trong bài đăng của mình, tờ "Điện Ảnh Trung Quốc" có câu chốt rất "gắt" dành cho Ngô Cẩn Ngôn: "Con đường nghệ thuật còn dài, phải lấy đạo đức nghề nghiệp lên trên hết".

Sau đó, CCTV còn thẳng mặt đặt dòng tít: "Nguỵ Anh Lạc mắc bệnh ngôi sao, là do quá nhập tâm vào vai diễn hay đạo đức nghề nghiệp chưa đủ?".

Việc diễn viên trẻ nỗ lực và cố gắng hết mình vì sự nghiệp là điều đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, chẳng thiếu những nghệ sĩ sớm nở tối tàn, vụt sáng sau 1 đêm nhưng rồi nhanh chóng biến mất khỏi bản đồ showbiz.

Có tài còn chưa được thời, nay có thời mà lại để tuột mất vì chữ "đức", liệu có đáng?

Nổi lên nhờ 1 vai diễn, được công chúng yêu mến và dành tặng tình cảm hâm mộ, đó vừa là động lực, vừa là áp lực.

Showbiz Hàn không thiếu những nghệ sĩ chỉ vì áp lực của công chúng quá lớn mà các nghệ sĩ chọn con đường tự tử để giải thoát cho chính mình.

Không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ, cư xử sai trái, thô lỗ và không văn minh, khác với hình ảnh đạo mạo trên phim ảnh, chính là tự tay bóp chết sự nghiệp và danh tiếng của bản thân.

Yêu sách, chảnh chọe, thích đòi hỏi dẫn đến hậu quả nhãn tiền dành cho nghệ sĩ tự tay bóp chết sự nghiệp của mình - Ảnh 10.

Dư luận có cái nhìn khắt khe hơn đối với đạo đức của giới nghệ sĩ, đặc biệt là những năm gần đây. Không trau dồi đạo đức, để những thói hư tật xấu tiêm nhiễm, thì không chỉ các fan quay lưng mà đồng nghiệp, các tổ chức cũng nói không với việc hợp tác, giúp đỡ.

Đó là chưa kể, với sự nổi tiếng và ảnh hưởng, nghệ sĩ còn có khả năng tác động đến người hâm mộ của mình.

Sự việc của Ngô Cẩn Ngôn ngày hôm qua một lần nữa là hồi chuông cảnh tỉnh cho nghệ sĩ trẻ - những người mới chập chững bước vào nghề, có hay chưa có tác phẩm tiêu biểu để tên tuổi được biết đến rộng rãi.

Con đường sự nghiệp phụ thuộc vào tài năng, thái độ và đạo đức nghề nghiệp của từng nghệ sĩ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại