Yêu nhau 4 năm, đến phút cuối cô gái dứt khoát hủy hôn vì lời tuyên bố của người yêu

Ngân Hà |

Trước đám cưới, cô gái và người yêu có cuộc tranh luận xoay quanh vấn đề ai sẽ là người giữ tiền trong gia đình. Và lời khẳng định của chàng trai khiến cô quyết định chấm dứt tất cả.

Đa phần phụ nữ luôn quan niệm rằng trong gia đình, "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" và để làm tốt thiên chức làm vợ, làm mẹ, người phụ nữ của gia đình phải là người giữ "tay hòm chìa khóa", quản lý chuyện tiền bạc, chi tiêu.

Tuy nhiên, không phải gia đình nào, người vợ cũng được "cấp quyền" nắm giữ tài khoản của chồng. Có lẽ vì băn khoăn điều này nên một cô gái đã thẳng thắn trao đổi với chồng sắp cưới.

Chia sẻ câu chuyện của mình trên một nhóm kín, cô gái cho biết đang rất bế tắc, không biết phải giải quyết thế nào.

Cụ thể, cô và chồng sắp cưới đã yêu nhau 4 năm và hai bên gia đình cũng đã thúc giục cưới. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu người chồng sắp cưới nói rằng, do cô gái không biết chi tiêu nên nếu lấy nhau, anh chồng sẽ đưa toàn bộ tiền cho mẹ đẻ của mình quản lý như trước khi anh chưa lập gia đình.

Yêu nhau 4 năm, đến phút cuối cô gái dứt khoát hủy hôn vì lời tuyên bố của người yêu - Ảnh 1.

Phần chia sẻ của cô gái nhận được nhiều sự quan tâm, bình luận.

"Cho em tâm sự một chút.. Em năm nay 23 tuổi, vừa mới ra trường đi làm được 1 tháng. Em quen anh ấy 4 năm. Giờ gia đình anh ấy hối cưới trong năm nay. Em tuy chưa muốn lắm nhưng vì quen lâu rồi nên cũng đồng ý cuối năm nay cưới. 

Nhưng hôm trước chúng em cãi nhau vì vấn đề như thế này nên em quyết định chia tay các chị thấy có đúng không? Anh ấy nói em không biết giữ tiền, nên sau này cưới rồi về tiền bạc anh làm ra sẽ đưa mẹ ảnh giữ hết.

Yêu nhau 4 năm, đến phút cuối cô gái dứt khoát hủy hôn vì lời tuyên bố của người yêu - Ảnh 2.

Người bạn trai một mực khẳng định, bạn gái không biết giữ tiền và quản lý chi tiêu nên anh nhất định chỉ đưa tiền cho mẹ quản lý.

Chứ không tin tưởng em. Xong chúng em mới cãi nhau vì anh nói em chỉ chú ý vật chất. Nhưng hỏi thử có người vợ nào cưới về chỉ làm bù nhìn đẻ con thôi còn tài chính để mẹ chồng quản không?

Xong hôm ấy hai đứa cũng có nói chuyện mấy lần. Giờ anh nói cho em suy nghĩ lại nếu vẫn không chấp nhận được chuyện đó thì sẽ chia tay, còn nếu chấp nhận được thì tiếp tục.

Nhưng thật sự thì em chia tay luôn rồi. Giờ buồn quá nhưng nếu giờ nhượng bộ thì em nghĩ sau này em sẽ khổ thôi!"

Yêu nhau 4 năm, đến phút cuối cô gái dứt khoát hủy hôn vì lời tuyên bố của người yêu - Ảnh 3.

Khi cô gái đặt vấn đề đã không tin tưởng thì nên chia tay, chàng trai đã thuyết phục bạn gái nên nghĩ lại chuyện này.

Tuy nhiên, cô gái cho rằng, nếu đã không tin tưởng nhau và sống phụ thuộc như vậy thì rất khó có thể hạnh phúc.

Hoàn cảnh éo le mà cô gái gặp phải đã nhận được sự chia sẻ, góp ý của rất nhiều người. Đa phần các lời khuyên của dân mạng, đặc biệt là hội các mẹ bỉm sữa từng có kinh nghiệm trong cuộc sống hôn nhân đều khuyên cô gái nên chấm dứt mối quan hệ với người đàn ông này.

Họ cho rằng vấn đề không phải nằm ở việc ai là người giữ tiền, mà điều quan trọng và đáng lo ngại nhất chính là dù sắp về chung một nhà sau thời gian dài tìm hiểu nhưng anh chàng kia lại hoàn toàn không có sự tin tưởng "nửa kia" của mình.

Mà sự tin tưởng, hòa hợp với nhau là một điều không thể thiếu trong cuộc sống hôn nhân.

Yêu nhau 4 năm, đến phút cuối cô gái dứt khoát hủy hôn vì lời tuyên bố của người yêu - Ảnh 4.

Buồn và thất vọng trước sự suy nghĩ của bạn trai, cô gái đã nói rằng, cô muốn chấm dứt tình yêu và không tính chuyện tương lai với người đàn ông này.

Facebook Lê Ngọc bình luận: "Vấn đề là anh ta không tin tưởng bạn mà chỉ đưa mẹ giữ tiền. Vậy thì giải tán thôi chứ nếu đã có vợ mà vẫn đưa tiền cho mẹ giữ, vậy anh ta cần lấy vợ để làm gì?"

Facebook Kiều Hương chia sẻ câu chuyện của gia đình mình: "Nhà mình chồng đi làm về tự giác đưa hết tiền cho vợ chứ chưa bao giờ để mình phải hỏi. Anh chỉ giữ lại trong người một vài trăm nghìn đổ xăng, uống nước. Cần tiêu gì thì hỏi vợ thôi.

Thật ra ai giữ tiền cũng không quan trọng, vấn đề chủ yếu là người đó không tin bạn. Cứ kết thúc sớm bớt đau khổ, chứ vợ chồng mà không tin tưởng nhau thì sống chung làm sao được! Anh ta đã nói trắng trợn thế kia thì bảo ở với mẹ cả đời luôn đi, khỏi lấy vợ!"

Những người có kinh nghiệm hơn còn cho rằng, khi đã có gia đình riêng, cả vợ và chồng đều phải hoàn toàn độc lập với bố mẹ hai bên. Nếu đưa tiền cho mẹ chồng giữ, vậy chẳng hóa ra, khi có bất cứ việc gì cần đến tiền lại phải ngửa tay xin mẹ hay sao?

Tuy nhiên, cũng có một số người cho rằng, cô gái không nên đòi quản lý tiền của chồng khi chưa kết hôn.

Nếu vấn đề chỉ là chồng sắp cưới không muốn đưa tiền cho giữ thì cũng chưa nên vùng vằng đòi chia tay mà cần cân nhắc kỹ để không hối hận về sau.

Facebook San San khuyên: "Tại sao bạn lại thích quản tiền của chồng vậy" Tiền chồng đi làm vất vả, cả hai nên chia sẻ với nhau về vật chất chứ đừng ai quản của ai. Tốt nhất tự mình làm chủ kinh tế.

Còn gia đình thì chồng phải có trách nhiệm chia sẻ chung. Và chưa lấy nhưng bạn đã đòi quản lý tiền người ta thì ai chả phật ý.

Có bao giờ bạn thử nghĩ rằng: người ta chỉ đang thử bạn hay không, nghĩ kĩ trước khi quyết định, xem những cái 4 năm qua người ta đối xử với mình tốt xấu thế nào chứ đừng chăm chăm  một  vấn đề".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại