Kỳ vọng điều tuyển thủ Thái đang thiếu nhất, HLV Nishino dễ "ôm hận" trước Việt Nam

Đoàn Dự (Ảnh: Sport5) |

HLV Nishino đặt kỳ vọng yếu tố tinh thần sẽ giúp tuyển Thái tiến bộ, nhưng đấy thực tế lại là điều Voi chiến đang yếu nhất.

1. Ngày 19/7, khi công bố trước truyền thông Nhật Bản về việc sang Thái Lan dẫn dắt Voi chiến, HLV Nishino nói: "Hãy tin rằng các cầu thủ sẽ đều có chung một mục tiêu lớn, dù tôi có dùng thông ngôn hay không. Bởi lẽ cảm xúc của tất cả đều cùng hướng về một phía".

Ngày 21/7, khi ra mắt truyền thông Thái Lan, chính thức nhậm chức HLV trưởng ĐTQG và U23 xứ Chùa vàng, ông Nishino tiếp tục nhắc đến kỳ vọng của mình về tinh thần của các học trò mới: "Các cầu thủ cần tin rằng chúng tôi sẽ làm tốt mọi việc".

Mới nhất, hôm qua 23/7, ông chia sẻ trước truyền thông xứ Chùa vàng: "Điều quan trọng nhất với các cầu thủ khi khoác áo đội tuyển quốc gia là phải cho thấy tinh thần cũng như sự vinh dự khi cống hiến cho tổ quốc".

Không chỉ trong thể thao mà ở mọi lĩnh vực, khả năng của con người quyết định bởi hai yếu tố chính: Năng lực cùng tinh thần. Một con người thừa năng lực nhưng yếu tinh thần hoặc ngược lại đều dễ làm hỏng việc. Để đi tới thành công, cần song toàn cả khả năng xuất chúng lẫn tinh thần mạnh mẽ, kiên định.

HLV Nishino chưa thật sự rõ về khả năng và phong độ của các cầu thủ Thái Lan, bởi thế dễ hiểu khi ông muốn thông qua các phát ngôn để kích phát tinh thần những cầu thủ sắp lên tập trung dưới quyền mình. Nếu có thể tăng tinh thần cầu thủ Thái Lan lên, ít nhất ông Nishino đã làm được gần 1 nửa việc "đưa tuyển Thái Lan tiến bộ hơn".

Kỳ vọng điều tuyển thủ Thái đang thiếu nhất, HLV Nishino dễ ôm hận trước Việt Nam - Ảnh 1.

2. Nhưng thực tế có dễ dàng như việc ông Nishino nói? E rằng câu chuyện tinh thần của tuyển thủ Thái Lan sẽ không dễ được cải thiện chỉ thông qua vài lời kêu gọi của vị HLV mới.

"Dưới thời Rajevac, chúng tôi đã mất đi cảm hứng chơi bóng và tiếng cười. Chúng tôi không muốn hàng ngày tập luyện với một tâm thế chán nản như vậy" - Tristan Do chia sẻ sau khi HLV Rajevac từ chức.

Gần 1 năm rưỡi qua, Thái Lan chịu không ít thất bại và điều đó đả kích nghiêm trọng tinh thần cầu thủ xứ Chùa vàng. Đấy là chưa kể, không ít trận họ thua theo cách không cam lòng.

Đấy là khi ĐTQG thua trên chấm 11m trước Malaysia ở Bán kết AFF Cup; là khi nội bộ mâu thuẫn lúc ông Rajevac ra đi; là khi hàng thủ sai lầm để thua Trung Quốc ở vòng 1/8 Asian Cup; hay khi trải qua trận cầu xấu xí mà vẫn thua Việt Nam 0-1; rồi thua nốt Ấn Độ 0-1 ở King's Cup đến mức chán nản không ở lại chào CĐV...

"Tôi đã không thể giúp Thái Lan có được dù chỉ một chiến thắng. Thua trận lúc nào cũng tồi tệ. Tôi thất vọng về thành tích của mình. Tôi xin lỗi người hâm mộ vì đã làm họ thất vọng. Cá nhân tôi không hài lòng với phong độ của mình, có cơ hội nhưng tôi không thể đưa được bóng vào lưới" - thủ quân tuyển Thái, Dangda chia sẻ sau kỳ King's Cup 2019 thảm họa.

Kỳ vọng điều tuyển thủ Thái đang thiếu nhất, HLV Nishino dễ ôm hận trước Việt Nam - Ảnh 3.

Ông Nishino đang rất tự tin, mà thực ra không tự tin - ít nhất là trên mặt báo, không được. Song trước khi nghĩ đến việc cải thiện đội tuyển Thái Lan, bước đầu tiên ông cần sẽ là làm quen với các học trò mới. Giai đoạn ấy có thể ngắn cũng có thể dài. Khoảng thời gian 10 ngày chuẩn bị trước khi gặp Việt Nam có thể đủ nhưng cũng có thể rất thiếu.

Vẫn biết HLV Nishino có trình độ World Cup và người Nhật cũng đặc biệt mạnh mẽ về tinh thần, nhưng không có gì đảm bảo vị HLV này sẽ dễ dàng vực dậy ý chí tuyển Thái Lan.

Quan trọng hơn nữa, đối thủ đầu tiên của người Thái chính là Việt Nam - đội tuyển đang đặc biệt mạnh về chiến ý dưới thời HLV Park Hang-seo.

Khi trình độ hai bên không chênh lệch nhiều, yếu tố tinh thần đóng vai trò quan trọng. Ở King's Cup, người Thái đã không giữ được ý chí tốt dẫn tới lối chơi xấu xí, thiếu hiệu quả rồi thua Việt Nam 0-1. Mọi thứ rất có thể sẽ lặp lại, khi đội chủ nhà phải chịu quá nhiều áp lực, cũng như thay đổi trên ghế "nóng" chỉ trong gần nửa năm (thay HLV 2 lần).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại