Yêu cầu "lạ" đối với tiếp viên hàng không Trung Quốc khi bay

Minh Thu |

Để ngăn chặn sự lây lan của mầm bệnh, các tiếp viên hàng không Trung Quốc được khuyên mặc bỉm khi bay để tránh sử dụng nhà vệ sinh.

Tiếp viên hàng không Trung Quốc được khuyên mặc bỉm khi bay để tránh nguy cơ lây nhiễm mầm bệnh. (Ảnh: Global Look Press)

Tiếp viên hàng không Trung Quốc được khuyên mặc bỉm khi bay để tránh nguy cơ lây nhiễm mầm bệnh. (Ảnh: Global Look Press)

Các tiếp viên hàng không Trung Quốc được khuyên nên mặc bỉm khi đang thực hiện chuyến bay để tránh phải sử dụng nhà vệ sinh nhằm phòng tránh nguy cơ lây nhiễm mầm bệnh.

Khuyến cáo mới của Cục Hàng không Dân sự Trung Quốc được xem là một trong những biện pháp “mạnh tay” để phòng chống sự lây lan của đại dịch Covid-19 trên các chuyến bay.

“Phi hành đoàn được khuyến cáo mặc bỉm và tránh sử dụng nhà vệ sinh trừ trường hợp đặc biệt để tránh nguy cơ lây nhiễm”, RT dẫn thông báo của Cục Hàng không Dân sự Trung Quốc.

Bên cạnh đó, Cục Hàng không Dân sự Trung Quốc còn đưa ra thêm nhiều khuyến cáo liên quan tới công tác phòng chống đại dịch như trang bị cho phi hành đoàn khẩu trang y tế, găng tay cao su dùng một lần cùng đồ bảo hộ như túi bọc giày.

Văn bản mang tên "Những hướng dẫn kỹ thuật ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh của ngành hàng không" phiên bản thứ 6 được Cục Hàng không Dân sự Trung Quốc công bố vào cuối tháng 11, nhưng mới được truyền thông tiếng Anh đưa tin vào ngày 10/12.

Ngoài ra, các tiếp viên hàng không cũng được khuyến cáo cần sắp xếp hành khách “theo thứ tự” sử dụng nhà vệ sinh trên máy bay để tránh tình trạng đứng tụ tập bên ngoài để chờ tới lượt. Bên cạnh đó, mỗi chuyến bay cần có một nhà vệ sinh dành riêng cho những người phải cách ly, trong khi nhà vệ sinh của khoang hạng nhất được dùng cho phi hành đoàn.

Mỗi nhân viên hàng không được khuyên cần kiểm soát tình hình sức khỏe tinh thần của các thành viên khác trong đoàn bao gồm các yếu tố “cân nhắc toàn diện tình trạng tâm lý, tích cách, áp lực từ cuộc sống gia đình hiện tại”.

Các nhà khoa học trên thế giới hiện tập trung nghiên cứu nhiều giải pháp để xóa tan nỗi ám ảnh về nguy cơ lây nhiễm bệnh từ nhà vệ sinh trên máy bay.

Theo đó, hãng hàng không ANA của Nhật Bản đã phát minh ra chiếc cửa không chạm lắp bên ngoài các phòng vệ sinh trên máy bay để tránh người dùng phải sờ tay vào cửa.

Còn hãng Boeing của Mỹ đã cấp bằng sáng chế cho nhà vệ sinh tự làm sạch. Cơ chế hoạt động của nhà vệ sinh là sử dụng ánh sáng cực tím để diệt vi trùng giữa những lần hành khách sử dụng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại