Yêu cầu Hiệu phó bắt học sinh ăn thức ăn lấy ra từ thùng rác xin lỗi, giải trình

Hồng Ngọc - V.D. |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo hỏa tốc vụ thầy Phó Hiệu trưởng bắt học sinh ăn thức ăn lấy ra từ thùng rác gây xôn xao dư luận.

Trường chuyên Phan Ngọc Hiển nơi xảy ra vụ việc.

Trường chuyên Phan Ngọc Hiển nơi xảy ra vụ việc.

Ngày 21/4, liên quan đến vụ thầy phó hiệu trưởng bắt học sinh ăn thức ăn lấy ra từ thùng rác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân đã có văn bản đề nghị Giám đốc Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành rà soát, xác minh nội dung thông tin phản ánh.

Trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau cho biết đã chỉ đạo đoàn kiểm tra xuống trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển để làm rõ vụ việc.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển xác nhận có vụ việc xảy ra. Nhà trường đã chỉ đạo thầy hiệu phó xin lỗi từng học sinh và phụ huynh cũng như báo cáo giải trình cụ thể. 

"Chúng tôi đang làm báo báo gửi về đơn vị quản lý để có hướng xử lý phù hợp. Vấn đề trên đã vượt phạm vi của nhà trường" - vị này thông tin thêm.

Trước đó, vào sáng 18/4, thầy Lê Trung Đảm (phó hiệu trưởng Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển) cùng một các bộ phận liên quan tiến hành kiểm tra nề nếp học sinh. Tại đây, thầy Đảm đã phát hiện 6 em (4 nữ và 2 nam) học sinh mang thức ăn vào lớp nên yêu cầu các em ra ghế đá ngồi ăn hết mới vào lới vì nhà trường có quy định không cho mang thức ăn vào lớp.

Sau đó, các em ra ngoài thì 2 nam sinh đã vứt thức ăn vào thùng rác. Khi kiểm tra hết các lớp quay lại không thấy 2 nam sinh này còn thức ăn trên tay nên đã yêu cầu để ở đâu lấy lại ăn hết. Từ đó, dẫn đến vụ việc đáng tiếc trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại