Xuyên rừng sâu, bắt tên tội phạm truy nã nguy hiểm

Nguyễn Duy Chiến |

Khi bị truy đuổi vì hành vi vận chuyển hàng cấm, đối tượng Ngô Văn Ta đã trốn vào rừng sát biên giới Việt - Trung. Sau gần 2 tháng truy lùng, cảnh sát đã tóm gọn đối tượng tại một bản nằm sâu trong rừng.

Chiều 16/9, Công an huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã tóm gon đối tượng truy nã nguy hiểm là Ngô Văn Ta (SN 1989), trú tại xóm Bản Lòa, xã Quang Hán, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng.

Theo cơ quan điều tra, ngày 18/7/2021, Ngô Văn Ta và Trương Văn Dung (SN 1990, cùng trú tại xã Quang Hán, huyện Trùng Khánh) tham gia vận chuyển 4 bao tải pháo nổ ( tổng trọng lượng gần 72 kg) từ Trung Quốc bằng xe mô tô vào khu vực biên giới Việt - Trung thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang.

Lợi dụng đồi núi vắng vẻ, đối tượng Ngô Văn Ta bỏ chạy, nhanh chân lẩn trốn vào rừng.

Ngày 30/8/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trùng Khánh ra quyết định khởi tố bị can và truy nã Ngô Văn Ta về tội danh "Vận chuyển hàng cấm".

Qua kiên trì theo dõi và quyết tâm truy xét, lực lượng công an lội suối, băng rừng, tổ chức mật phục, đã bắt được đối tượng Ngô Văn Ta đang ở một khu rừng sâu thuộc xóm Bản Lòa, xã Quang Hán, huyện Trùng Khánh.

Việc bắt giữ thành công đối tượng truy nã nguy hiểm trong rừng đã giải tỏa nỗi lo lắng, bất an trong nhân dân trong vùng biên giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại