Xuống Hà Nội thăm người yêu bị tình địch đâm chết

Mạnh Hùng |

Ngày 11/8, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Đặng Vạn Thành (SN 1996, trú tại thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) về tội Giết người, theo quy định tại khoản 1 Điều 93 - BLHS.

Theo cáo trạng truy tố, chị Đinh Thị Hương (SN 1993, trú tại xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái), là nhân viên tại một quán lẩu ở phố Phó Đức Chính, Hà Nội, thuê trọ tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình. Hương có quan hệ yêu đương với anh Trần Văn Luyện (SN 1993, trú tại xã Tân Hương, huyên Yên Bình, tỉnh Yên Bái), là Công an của huyện Yên Bình.

Ngày 21/1/2017, anh Luyện xuống Hà Nội thăm Hương và ngủ lại phòng trọ của cô gái này.

Trong khi hai người nằm tâm sự, Đinh Vạn Thành làm cùng quán lẩu với Hương có nhắn tin tình cảm và nói sang ngủ cùng Hương nhưng chị này nhắn lại có anh Luyện xuống.

Thấy vậy, anh Luyện liền hỏi chị Hương về mối quan hệ với Thành và cô gái này cho biết đó là bạn làm cùng.

Sau đó, Hương còn nói với người yêu, nhiều lần về muộn, Thành đã sang phòng trọ quấy rối và quan hệ tình dục với mình.

Nghe vậy, Luyện bảo sẽ nói chuyện với Thành nhưng được bạn gái can ngăn, rồi Hương còn hứa sẽ bỏ việc về quê với anh Luyện, đồng thời gọi điện bảo Thành đừng đến gặp bạn trai mình.

Đến khoảng 10 cùng ngày, anh Luyện lấy điện thoại của Hương gọi cho Thành và hẹn gặp tại con ngõ trên phố Nghĩa Dũng (quận Ba Đình, Hà Nội).

Khi vừa thấy anh Luyện hẹn, Thành đã mang theo một con dao bầu, đi bộ ra ngõ để gặp anh Luyện.

Tại điểm hẹn, do thấy có nhiều quán xá, đông người, hai thanh niên này đã đi vào trong ngách nói chuyện và hai bên xảy ra xô xát.

Anh Luyện đấm Thành và bị thanh niên này rút con dao mang theo đâm trúng mạn sườn. Sau khi gây án, Thành chạy về xóm trọ, rồi nhờ bạn làm cùng quán lẩu chở về Ninh Bình.

Sáng hôm sau, khi Thành vừa trở lại Hà Nội, đang trong quán Internet trên đường Giải Phóng thì bị Công an bắt giữ.

Về phía anh Luyện, sau khi xảy ra sự việc đã được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, nhưng do vết thương quá nặng nên tử vong vào ngày 22/1.

Tại phiên tòa xét xử ngày hôm nay, bị cáo Thành đã thành khẩn nhận tội, biết ăn năn hối lỗi và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho mình.

Kết thúc phiên xét xử, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án cũng như qua phần xét xử công khai tại tòa, HĐXX xét thấy, hành vi của bị cáo Đinh Vạn Thành là đặc biệt nghiêm trọng, tước đoạt tính mạng của người khác, gây đau thương, tang tóc cho gia đình nạn nhân, gây hoang mang, bất bình trong dân cư.

Do đó, cần thiết phải có hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe, giáo dục bị cáo.

Tuy nhiên, xét thấy nhân thân bị cáo chưa có tiền án tiền sự, bị cáo thành khẩn khai báo hành vi phạm tội và tích cực tác động tới gia đình bồi thường một phần thiệt hại cho gia đình nạn nhân, gia đình bị cáo có công với cách mạng là những căn cứ để HĐXX xem xét khi lượng hình.

Từ những phân tích trên, HĐXX TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Đinh Vạn Thành lĩnh án tù chung thân về tội Giết người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại