Xung đột Nga - Ukraine ngày 7/9: Ukraine bắn hạ loạt máy bay không người lái, có máy bay rơi gần tòa nhà Quốc hội

Minh Hạnh |

Xác máy bay không người lái đã được phát hiện gần tòa nhà Quốc hội Ukraine sau cuộc tấn công của Nga đêm ngày 6, rạng sáng 7/9.

 - Ảnh 1.

Xác máy bay không người lái rơi gần tòa nhà Quốc hội Ukraine. (Ảnh: Pravda)

Quốc hội Ukraine nhấn mạnh, không có bất cứ thiệt hại nào được ghi nhận.

Nguồn tin của Pravda lưu ý, rằng xác máy bay đã rơi xuống những con phố gần khu văn phòng chính phủ, cụ thể là quận Pecherskyi và quận Dniprovskyi.

Xác máy bay cũng rơi xuống các khu vực trống ở Kiev và Vinnytsia, khiến bãi cỏ bắt lửa.

Không quân Ukraine cho biết, lực lượng này đã phát hiện và theo dõi 67 máy bay không người lái do Nga phóng trong đêm qua.

Tổng cộng 58 máy bay không người lái đã bị bắn hạ. Ngoài ra, 6 máy bay không người lái khác đã rời khỏi không phận do Ukraine kiểm soát, bay về phía Nga, Belarus và Cộng hòa Nhân dân tự xưng Luhansk. Ba máy bay không người lái khác biến mất khỏi radar.

Quân đội Nga phá hủy nhiều vị trí quân sự của Ukraine ở tỉnh Kursk

Hệ thống phóng loạt Grad của cụm quân phía bắc (Nga) đã phá hủy các vị trí quân sự của Ukraine gần biên giới ở tỉnh Kursk, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Theo bộ này, cuộc tấn công được tiến hành với sự hợp tác của các đội trinh sát tiền phương và máy bay không người lái.

Các hệ thống Grad đã tấn công vị trí, cứ điểm và trạm quan sát của đối phương, cũng như các tuyến đường mà xe quân sự của Ukraine thường đi qua.

"Chúng tôi bắn trúng đoàn xe vận tải. Chúng tôi bắn trúng M777. Chúng tôi cũng bắn trúng xe tăng", một chỉ huy tiểu đoàn có bí danh Neva nói.

"Đôi khi chúng tôi làm việc suốt ngày đêm. Chúng tôi sẵn sàng chiến đấu đến cùng", một quân nhân khác có bí danh Balu cho biết.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Không có vũ khí nào mang tính quyết định trong xung đột Nga - Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tin rằng, không có vũ khí đơn lẻ nào, kể cả tên lửa tầm xa , có thể thay đổi cục diện xung đột Nga - Ukraine.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau phiên họp của nhóm Ramstein ở Đức hôm 6/9, Bộ trưởng Austin một lần nữa nhấn mạnh rằng không vũ khí nào có thể mang tính quyết định trong xung đột, và lập trường của Mỹ là cần phối hợp các loại vũ khí khác nhau để đạt được kết quả tốt nhất.

Ông Austin cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục làm mọi cách có thể để đảm bảo người Ukraine có mọi thứ họ cần, tạo ra động lực phù hợp trên chiến trường và giúp Ukraine bảo vệ lãnh thổ tốt hơn.

Bình luận về lập luận của Ukraine liên quan đến sự cần thiết phải tấn công các căn cứ sâu trong lãnh thổ Nga, Bộ trưởng Austin nói rằng, Nga đã đưa các máy bay ra khỏi phạm vi của tên lửa ATACMS.

Ông cho biết, Ukraine có vũ khí riêng có khả năng tấn công các mục tiêu nằm ngoài phạm vi của ATACMS như máy bay không người lái hoặc thậm chí là tên lửa Storm Shadows.

Năm nay, Washington đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để thực hiện các cuộc tấn công vào khu vực biên giới của Nga.

Tuy nhiên, Kiev vẫn yêu cầu Mỹ cho phép tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga, đặc biệt là nhằm vào các sân bay tập trung máy bay chiến đấu mang tên lửa tầm xa.

Đáp lại, Lầu Năm Góc tuyên bố Mỹ không thay đổi chính sách của mình về việc Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công sâu trong lãnh thổ Nga.

Thủ tướng Hungary nói lãnh đạo Nga, Ukraine nên gặp mặt trực tiếp

Theo Thủ tướng Hungary Viktor Orban , nhằm chấm dứt xung đột Nga và Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin nên gặp mặt trực tiếp.

Ý tưởng trên được ông Orban đưa ra tại diễn đàn kinh tế ở Cernobbio (Ý).

Được hỏi về khả năng diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky, ông Orban cho biết: "Tất nhiên, điều đó là cần thiết. Đầu tiên là phải giao tiếp. Nếu không giao tiếp, xung đột sẽ trở nên tồi tệ hơn".

Thủ tướng Orban cho biết ông có "mối quan hệ tốt" với Tổng thống Ukraine, ngay cả sau khi ông đến Mátxcơva gặp Tổng thống Nga Putin.

Trong những tuần đầu tiên Hungary giữ chức Chủ tịch Hội đồng châu Âu, ông Orban đã cố gắng thể hiện vai trò "người gìn giữ hòa bình" khi thực hiện các chuyến thăm tới Ukraine, Nga và Trung Quốc.

Cả Nga và Ukraine đều hoan nghênh các quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải, nhưng họ không tin rằng Hungary là một lựa chọn phù hợp. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông ở Vladivostok (Nga) hôm 5/9, Tổng thống Putin cho biết Trung Quốc, Brazil hoặc Ấn Độ là những ứng viên sáng giá cho vai trò này.

Tổng thống Ukraine Zelensky cũng tin rằng "người gìn giữ hòa bình" phải là những quốc gia có nền kinh tế lớn có thể ảnh hưởng đến Nga, hoặc một đội quân hùng mạnh. "Mỹ là một quốc gia như vậy, hoặc Trung Quốc và Liên minh châu Âu", ông Zelensky nói.

Ngày 6/9, Tổng thống Ukraine đã đến Ý tham dự diễn đàn kinh tế Chernobbio, trong đó có một hội thảo về xung đột Nga - Ukraine. Ngoài ra, ông Zelensky cũng sẽ gặp Thủ tướng Ý Giorgia Meloni.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại