Xúc phạm nhóm BTS, nam sinh lớp 7 phải đọc bản kiểm điểm trước 1.400 bạn trên sân trường

Duy Nam |

Ngoài việc xin lỗi công khai, nam sinh còn bị đánh giá hạnh kiếm trung bình/yếu trong cả học kì một cùng nhiều hình thức kỉ luật khác. Cách xử phạt của nhà trường đang gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Đoạn clip ghi lại cảnh nam sinh lớp 8 xin lỗi trước toàn trường vì hành vi xúc phạm ban nhạc BTS (Hàn Quốc) mới đây gây xôn xao mạng xã hội. Thông tin và hình ảnh được đăng trên fan page của trường THCS Ngô Quyền, quận Tân Bình, TP HCM. 

Vào khoảng 15h15 ngày 5/11, nam sinh Nguyễn.H.M.Q của trường đứng đọc bản kiểm điểm trước 1.400 học sinh khối 7,8. Trong clip, nam sinh cho biết hối hận vì hành vi xúc phạm nhóm nhạc BTS, cộng đồng fan Army; thừa nhận đây hành động gây hậu nghiêm trọng đến gia đình và nhà trường. Cuối bản kiểm điểm, nam sinh mong được tha thứ và hứa sẽ không tái phạm.

Nam sinh đọc bản kiểm điểm trước toàn trường vì xúc phạm nhóm nhạc BTS

Được biết, trước đó, M.Q tự ý thành lập trang Anti BTS, sử dụng những tranh ảnh, lời lẽ thô tục để xúc phạm nhóm nhạc này.

Phó hiệu trường nhà trường cho hay đây là lời xin lỗi lần thứ 3 của nam sinh đồng thời nói rõ có quay clip cảnh nam sinh đọc bản kiểm điểm. Thầy nhắc nhở chung với toàn thể học sinh rằng mỗi hành động của các bạn có thể ảnh hưởng đến nhiều người khác.

Bên cạnh đó, hai nam sinh cổ vũ hành động xấu của M.Q cũng bị cảnh cáo trước toàn trường.

Cùng với hình thức đọc bản kiểm điểm trước toàn trường, M.Q bị đình chỉ học từ thứ Tư đến thứ Bảy tuần này, được đến trường nhưng không được vào lớp và vẫn phải chép, ôn bài theo quy định. Nam sinh phải lao động công ích trong suốt thời gian bị xử lý kỷ luật và bị đánh giá hạnh kiểm từ trung bình đến yếu trong học kì 1.

Bài đăng trên fanpage trường THCS Ngô Quyền nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ. Dân mạng để lại nhiều ý kiến khác nhau về sự việc trên. 

"Các bạn fan có đọc được bình luận này của mình, thì hãy cùng giúp Q. biết nhận ra sai sót ở đâu, và có thể nói cho bạn biết những điểm hay của BTS. Chì chiết thậm tệ một cậu bé mới lớn cũng không phải là cách hay, cho nên chúng ta hãy góp ý với bạn một cách chân tình và có lòng vị tha. Em ấy vì suy nghĩ chưa tới và tiêu cực và có phần lệch lạc nên mới làm như vậy", tài khoản Hà Phi Phi viết.

"Bạn ấy đã hành động sai, nhưng việc làm cho bạn ấy hiểu ra cái sai còn quan trọng hơn việc xử phạt. Nên làm sao để cải thiện suy nghĩ của bạn ấy chứ bản kiểm điểm kia hay sự xuất hiện của nam sinh trước toàn trường với lời xin lỗi thì chưa chắc đã hiệu quả. Nếu làm bạn đó xấu hổ, có khi lại phản tác dụng", tài khoản N.Hân bình luận.

"Cách giải quyết của nhà trường chưa hợp lý, không nên quay clip hay công khai hình ảnh của bạn ấy lên thế này vì có thể gây ảnh hưởng đến đời tư cá nhân của M.Q.", một dân mạng khác bày tỏ.

Phản hồi những ý kiến trái chiều, admin fan page trường THCS Ngô Quyền cho hay: "Nhà trường cảm thấy các bạn fan đang phẫn nộ, mức độ nguy hiểm cao ảnh hưởng ngược tới gia đình và tinh thần bạn Q. nên mới upload (video) thôi. Mong sự tha thứ của mọi người và bỏ qua...".

Sự việc vẫn tiếp tục thu hút sự bàn luận trên mạng xã hội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại