Xuất thân là con gái đại ca xã hội đen, sao Đài Loan hết thời bán nhà để sống qua ngày

Phương Anh |

Từng có một cuộc sống xa hoa nhưng giờ đây Makiyo phải bán hết gia sản đế có tiền sống qua ngày.

Kiều nữ của đại ca xã hội đen Nhật Bản

Makiyo là người đẹp gốc Nhật nổi tiếng xứ Đài. Tuy không thực sự nổi danh nhờ tài năng nhưng cô rất được lòng các đàn chị trong giới nghệ sỹ như Từ Hy Đệ, Ngô Bội Từ, Phạm Vỹ Kỳ... Makiyo và Từ Hy Đệ là bạn thân có tiếng trong showbiz Đài Loan.

Xuất thân là con gái đại ca xã hội đen, sao Đài Loan hết thời bán nhà để sống qua ngày - Ảnh 1.

Ít ai biết rằng ngoài những mối quan hệ trong làng giải trí, gia thế của Makiyo cũng thuộc hàng "khủng". Makiyo là con gái của một đại ca xã hội đen Nhật và một phụ nữ Đài Loan.

Xuất thân là con gái đại ca xã hội đen, sao Đài Loan hết thời bán nhà để sống qua ngày - Ảnh 2.
Xuất thân là con gái đại ca xã hội đen, sao Đài Loan hết thời bán nhà để sống qua ngày - Ảnh 3.

Gia đình Makiyo.

Mẹ Makiyo từ trẻ đã nổi tiếng xinh đẹp và được nhiều đại gia theo đuổi. Đại ca xã hội đen Nhật say mê sắc đẹp của bà và quyết định kết hôn dù mẹ Makiyo khi đó đã 33 tuổi và có 2 đời chồng.

Makiyo được sinh ra trong nhung lụa dưới cái bóng của người cha là đại ca quyền lực. Nhưng cha Makiyo không may qua đời sớm. Mẹ Makiyo một tay vừa nuôi con vừa thay chồng tiếp quản băng xã hội đen Nhật suốt 10 năm.

Xuất thân là con gái đại ca xã hội đen, sao Đài Loan hết thời bán nhà để sống qua ngày - Ảnh 4.

Makiyo được thừa hưởng sắc đẹp từ mẹ.

Tới khi không thể gánh chịu nổi sóng gió của xã hội ngầm Nhật Bản nữa, bà mới đem theo con gái quay về quê nhà Đài Loan. Tuy là con gái của mẹ đơn thân nhưng Makiyo chưa bao giờ phải sống cảnh thiếu thốn.

Năm 13 tuổi Makiyo đã được ông bầu ca nhạc nhắm tới để đào tạo vào làng giải trí. Tới năm 16 cô đã có album nhạc đầu tay. Hình ảnh cô gái Nhật Bản nóng bỏng đã gây được ấn tượng mạnh với khán giả Đài Loan lúc đó.

Xuất thân là con gái đại ca xã hội đen, sao Đài Loan hết thời bán nhà để sống qua ngày - Ảnh 5.
Xuất thân là con gái đại ca xã hội đen, sao Đài Loan hết thời bán nhà để sống qua ngày - Ảnh 6.

Người đẹp gây ấn tượng với vẻ gợi cảm, nóng bỏng.

Ra mắt cùng thời với các diva tài năng xứ Đài như Thái Y Lâm, Tiêu Á Hiên, S.H.E,... Makiyo không có nhiều lợi thế về giọng ca nhưng lại là gương mặt đình đám.

Nhờ quan hệ tốt với các sao lớn và mối tình với La Chí Tường, Makiyo rất được săn đón tại các sự kiện và là sao nữ đắt giá nhất nhì làng giải trí.

Xuất thân là con gái đại ca xã hội đen, sao Đài Loan hết thời bán nhà để sống qua ngày - Ảnh 7.

Makiyo nổi tiếng là được các đàn chị yêu quý, đặc biệt là Từ Hy Đệ.

Ca khúc Wake up của Makiyo.

Đời sống buông thả và cái kết đắng của sao nữ một thời

Ở thời kỳ đỉnh cao, Makiyo duy trì danh tiếng nhờ hàng loạt scandal. Nụ hôn đồng tính giữa Makiyo và bạn thân Từ Hy Đệ từng gây bão trên mặt báo Đài Loan suốt một thời gian dài.

Xuất thân là con gái đại ca xã hội đen, sao Đài Loan hết thời bán nhà để sống qua ngày - Ảnh 9.

Nụ hôn gây tranh cãi của Makiyo và Từ Hy Đệ.

Mối tình tay ba giữa Makiyo, tài tử Âu Đệ và ca sĩ La Chí Tường khiến hai sao nam thù hằn nhau cũng tiêu tốn không ít giấy mực của báo chí.

Cô gái mang dòng máu Nhật Bản thường xuyên tiệc tùng thâu đêm tại các hộp đêm xa hoa. Makiyo nổi tiếng với thói quen tiêu tiền như nước. Báo chí từng đưa tin một tháng cô thường chi khoảng 210.000 đài tệ (khoảng hơn 160 triệu đồng) để mua sắm và ăn chơi.

Xuất thân là con gái đại ca xã hội đen, sao Đài Loan hết thời bán nhà để sống qua ngày - Ảnh 10.
Xuất thân là con gái đại ca xã hội đen, sao Đài Loan hết thời bán nhà để sống qua ngày - Ảnh 11.

Chỉ tiêu xài hoang phí mà không giữ gìn hình ảnh, danh tiếng của Makiyo ngày càng tuột dốc. Tới năm 2012, cô ca sỹ kiêm MC lại dính vào một scandal bạo lực khiến cô mất hẳn hình tượng trong lòng người hâm mộ.

Trong một lần uống rượu say khướt, Makiyo và một người bạn Nhật cùng bắt taxi ở Đài Bắc. Giữa Makiyo và tài xế taxi bỗng nảy sinh tranh cãi gay gắt, đỉnh điểm mâu thuẫn Makiyo và bạn đã hành hung người tài xế nọ. Tuy sau đó cô đã phải gặp gỡ gia đình nạn nhân và xin bồi thường nhưng tiếng tăm của Makiyo không thể trở lại như cũ.

Xuất thân là con gái đại ca xã hội đen, sao Đài Loan hết thời bán nhà để sống qua ngày - Ảnh 12.

Makiyo khóc và xin lỗi gia đình nạn nhân.

Thời gian này, mẹ Makiyo cũng phát hiện mắc bệnh ung thư. Sau 3 năm chiến đấu với căn bệnh, bà qua đời ở tuổi 64 để lại con gái một mình. Suy sụp trước sự ra đi của mẹ, cuộc sống của Makiyo ngày càng tuột dốc.

Nàng tiểu thư một thời sống sung túc mới đây đã phải bán căn nhà của mẹ tại Đài Bắc với giá 13 triệu Đài tệ (khoảng 10 tỷ đồng) để tiêu xài hàng ngày.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Apple Daily, Makyo tâm sự cô phải chuyển đến một căn chung cư nhỏ hơn và học cách đi xe buýt để tiết kiệm.

Xuất thân là con gái đại ca xã hội đen, sao Đài Loan hết thời bán nhà để sống qua ngày - Ảnh 13.

Người đẹp 32 tuổi học cách sống tiết kiệm.

Tuy nhiên người đẹp dường như vẫn không tử bỏ thói quen sống xa xỉ. Người ta vẫn thấy Makiyo xuất hiện tại các quán hộp đêm tuy có ít hơn trước.

Cô vẫn tiếp tục đi du lịch nước ngoài và mua sắm. Vài tháng trước một người hâm mộ bắt gặp Makiyo tại một quầy hàng giảm giá tại Paris.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại