*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trước yêu cầu khắt khe của các thị trường Âu, Mỹ, doanh nghiệp Việt đã làm gì?
Đây là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.
Ngành thủy sản Việt Nam được dự báo sẽ duy trì đà tăng trưởng trong năm 2025 nhờ nhu cầu gia tăng tại các thị trường ASEAN và chính sách thuế quan hỗ trợ từ các quốc gia lớn.
Xuất khẩu thủy sản thời gian qua tăng trưởng ấn tượng, trên đà tiến tới sát mốc 10 tỷ USD/năm - cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của ngành này. Trong đó, tôm và cá tra là hai trụ cột chính đóng góp vào thành công này.
10 tháng đầu năm, Việt Nam thu về 173 triệu USD từ mặt hàng này.
Mỹ, EU, Trung Đông và các nước CPTPP là 4 thị trường tiêu thụ nhiều nhất mặt hàng này của Việt Nam.
Nếu tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng này, kế hoạch của Việt Nam đối với ngành kinh tế này chắc chắn sẽ đạt được.
Thông tin từ Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, xuất khẩu thủy sản cả nước tháng 10 ước đạt 1,1 tỷ USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2023. Đây là lần đầu tiên sau hơn 2 năm (từ tháng 6/2022), xuất khẩu thủy sản quay lại mốc 1 tỷ USD/tháng...
Theo các doanh nghiệp, các thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam đang tăng nhập khẩu hàng hóa ở mức hai con số, trong đó có 8 thị trường có kim ngạch tăng trên tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo từ nay đến cuối năm, nhu cầu từ các thị trường để phục vụ dịp lễ, Tết tiếp tục ở mức cao, giúp kim ngạch thương mại của nước ta có khả năng lập kỷ lục 800 tỷ USD.
Mỹ, Israel và Đức hiện là 3 quốc gia mua nhiều nhất mặt hàng tiện lợi này từ Việt Nam.
Được miêu tả là giá “chạm đáy”, nông dân miền Tây đã gặp vô vàn khó khăn.
Việt Nam và quốc gia này đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện.