Xuất hiện xinh đẹp, Hoa hậu Ngân Anh lại dính tin đồn "dao kéo"

Gia Linh |

"Không lẽ mỗi lần tôi xuất hiện là lại đi thẩm mỹ sao? Mà nếu có thẩm mỹ thì người ta làm mặt mình nhỏ đi chứ đâu làm mặt mình to ra?", Ngân Anh đáp trả tin đồn về mình.

Xuất hiện xinh đẹp, Hoa hậu Ngân Anh lại dính tin đồn dao kéo - Ảnh 1.

Xuất hiện tại một sự kiện thời trang vào tối qua (26/11), Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh thu hút sự chú ý khi diện trang phục lộng lẫy, quý phái.

Xuất hiện xinh đẹp, Hoa hậu Ngân Anh lại dính tin đồn dao kéo - Ảnh 2.

Tuy nhiên, gương mặt của người đẹp lại một lần nữa trở thành tâm điểm gây chú ý, bàn luận.

Xuất hiện xinh đẹp, Hoa hậu Ngân Anh lại dính tin đồn dao kéo - Ảnh 3.

Nhiều ý kiến cho rằng, Lê Âu Ngân Anh lại tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ để chỉnh sửa nhan sắc bởi trông cô xinh đẹp và quyến rũ hơn so với thời mới đăng quang trong ồn ào, tai tiếng.

Xuất hiện xinh đẹp, Hoa hậu Ngân Anh lại dính tin đồn dao kéo - Ảnh 4.

Phản ứng trước ý kiến tiêu cực về mình, Ngân Anh không ngại đáp trả: "Không lẽ mỗi lần tôi xuất hiện là lại đi thẩm mỹ sao? Mà nếu có thẩm mỹ thì người ta làm mặt mình nhỏ đi chứ đâu làm mặt mình to ra?".

Xuất hiện xinh đẹp, Hoa hậu Ngân Anh lại dính tin đồn dao kéo - Ảnh 5.

Ngân Anh cho biết, do tập trung hết sức cho việc theo học chương trình Thạc sĩ Quản lý sự kiện quốc tế nên cô tăng 3 cân.

Xuất hiện xinh đẹp, Hoa hậu Ngân Anh lại dính tin đồn dao kéo - Ảnh 6.

Về những đồn đoán hình ảnh của mình có sự thay đổi, đặc biệt là khuôn mặt, Ngân Anh giải thích thêm: "Cá nhân tôi thấy mình từ lúc đăng quang hoa hậu đến giờ vẫn thế. Khác chăng là giờ tôi đang có sự thể hiện tốt hơn vì đã dành thời gian đi học thêm các lớp kỹ năng mềm".

Xuất hiện xinh đẹp, Hoa hậu Ngân Anh lại dính tin đồn dao kéo - Ảnh 7.

Được biết, Ngân Anh còn từng được tham gia khóa học với "ông trùm" Hoa hậu Philippines - Jonas Gaffud, người đang là quản lý của Hoa hậu thế giới 2013 Megan Young và Hoa hậu Hoàn vũ 2015 Pia Wurtzbach.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại