Xuất hiện trên khán đài xem U23 Việt Nam, biểu cảm của cô gái khiến dân mạng "truy tìm"

Nhật Hạ |

Biểu cảm của cô gái chán khán đài khiến người ta ngay lập tức phải chú ý tới.

Trong hành trình tại giải U23 châu Á của U23 Việt Nam, nhiều câu chuyện về cổ động viên cũng nhận được sự chú ý. Từ việc người phụ nữ với khẩu hiệu: "Bay lên giời là em bay ra ngoài" cho đến những cổ động viên nữ trên khán đài.

Theo đó, trong các trận đấu của U23 Việt Nam có sự xuất hiện của một fan nữ. Chẳng cần cười hay tạo dáng làm duyên, cô gái với khuôn mặt đăm chiêu đã nhanh chóng lọt vào ống kính của cameraman. Cô gái ấy là Trần Vũ Thị Kim Yến, 22 tuổi và vừa tốt nghiệp Đại học Makerting.

"Thật sự em rất vui khi được đến sân vận động cổ vũ cho U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á ở Thái Lan. Phải nói rằng em chẳng biết diễn tả cảm xúc thế nào nữa. Ngoài thời gian đi xem bóng, em cũng có tham quan thành phố nơi mà U23 Việt Nam thi đấu", Kim Yến hào hứng kể.

Trước đây, Yến chẳng say mê bóng đá. Sau giải U23 châu Á 2018, cô bị cuốn vào môn thể thao này lúc nào không hay. Kể từ đó, cô gái chẳng bỏ qua trận đấu nào của các ĐT Việt Nam hết.

"Ngày trước chưa có điều kiện thì em tụ tập xem bóng đá với bạn bè ở phố đi bộ, trường học. Giờ được sang xem tận nơi cảm xúc quả là khác biệt quá. Không khí bóng đá thế này em chưa được trải qua bao giờ", Yến tâm sự.

Xuất hiện trên khán đài xem U23 Việt Nam, biểu cảm của cô gái khiến dân mạng truy tìm - Ảnh 1.
Xuất hiện trên khán đài xem U23 Việt Nam, biểu cảm của cô gái khiến dân mạng truy tìm - Ảnh 2.

Cô cũng chia sẻ thêm rằng bản thân hâm mộ nhất chính là cầu thủ Đức Chinh. Lí giải cho mình, cô thấy Đức Chinh rất chân chất, thật thà và mộc mạc.

Khi xuất hiện trên truyền hình và được quan tâm, Kim Yến nhận về nhiều lượt theo dõi của cư dân mạng. Cô bày tỏ rằng bản thân rất bất ngờ nhưng cũng cảm ơn những người chú ý đến mình.

"Nhiều bạn nói rằng con gái xem bóng đá chỉ làm màu, trào lưu thì sai rồi. Đôi khi, đam mê một môn thể thao nào đó thì đâu có gì mà phải mang ra gọi là làm màu, đánh bóng. Như bọn em, từ một giải đấu mà hâm mộ môn thể thao này, thích xem luôn bóng đá thì đâu có sai đâu.

Nhờ theo dõi, bọn em đến gần hơn với bóng đá, biết các cầu thủ nỗ lực thế nào. Có lẽ, nếu gọi là yêu phong trào thì chẳng ai kiên nhẫn lâu dài để theo dõi được vậy đâu", Yến tâm sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại