Xuất hiện "Liên minh Trà sữa" ủng hộ dân chủ tại châu Á

Hà Linh |

Từ khóa “Liên minh Trà sữa” đã xuất hiện trên mạng xã hội nhằm bày tỏ ủng hộ các phong trào biểu tình tại Thái Lan, Hong Kong (Trung Quốc).

Dữ liệu thống kê cho thấy tính riêng ngày 16/8, từ khóa “Liên minh Trà sữa” được sử dụng trong hơn 100.000 lần trên mạng xã hội Twitter.

Tại Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), hàng chục người đã tụ tập bày tỏ ủng hộ với biểu tình tại Thái Lan. Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin diễn biến này cho thấy phong trào xuyên biên giới tại châu Á trong đó thanh niên ủng hộ nền dân chủ.

Sinh viên người Thái Lan Akrawat Siripattanachok chia sẻ: “Đây là biểu hiện thực tế đầu tiên về Liên minh Trà sữa. Chúng tôi không muốn chỉ đề cập trên mạng xã hội. Chúng tôi hướng tới liên minh chủ nghĩa châu Á vì dân chủ”.

Từ khóa “Liên minh Trà sữa” xuất hiện từ tháng 4. Việc lựa chọn từ “trà sữa” nhằm đại diện cho đam mê chung của giới trẻ Thái Lan, Hong Kong và Đài Loan (Trung Quốc).

Giáo sư Wasana Wongsurawat tại Đại học Chulalongkorn (Thái Lan) đánh giá “Liên minh Trà sữa” còn là dấu hiệu cho thấy thách thức Trung Quốc phải đối mặt liên quan đến ảnh hưởng của nước này trong khu vực.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên không ủng hộ “Liên minh Trà sữa” và đánh giá: “Âm mưu của họ sẽ không bao giờ thành công”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại