Xuất hiện 'cơn ác mộng' của mọi hàng thủ, HLV Park ứng phó ra sao?

THÁI QUỐC VIỆT |

Ali Mabkhout đang thể hiện một phong độ ấn tượng và sẵn sàng để giúp đội nhà giành chiến thắng ở cả 3 trận còn lại tại VL World Cup.

ĐT UAE đang thể hiện phong độ ấn tượng trong các trận giao hữu.

ĐT UAE đang thể hiện phong độ ấn tượng trong các trận giao hữu.

Ngày 29/3 vừa qua, ĐTQG UAE đã có chiến thắng ấn tượng 6-0 trước Ấn Độ ở trận giao hữu. Tiếp tục phong độ ấn tượng này, thầy trò HLV Van Marwijk tiếp tục giành chiến thắng 5-1 trước Jordan ở trận đấu diễn ra vào tối qua 24/5, qua đó có màn chạy đà hoàn hảo chuẩn bị cho VL World Cup.

Đáng chú ý ở trong cả 2 trận giao hữu này, tiền đạo được định giá tới 4 triệu euro - Ali Mabkhout đều tỏa sáng và ghi tới tận 6 bàn trong tổng số 11 bàn thắng mà UAE "nổ" vào lưới đối thủ.

Việc "sát thủ" - Ali Mabkhout trở lại và ghi bàn đều đặn chắc chắn sẽ mang tới nhiều cơn đau đầu cho HLV Park Hang Seo. Bởi lẽ, chúng ta sẽ còn phải gặp ĐT UAE ở trận lượt về VL World Cup trên sân nhà đối thủ.

Nên nhớ, ở trận lượt đi diễn ra tại Mỹ Đình thì Ali Mabkhout đã không thể ra sân thi đấu gặp ĐTVN vì bị treo giò. Ai cũng thấy rõ, với sự thiếu vắng Ali Mabkhout thì ĐT UAE tỏ ra bế tắc và thiếu sắc sảo như thế nào trong khâu dứt điểm ở những tình huống quyết định.

Rõ ràng, Ali Mabkhout sẽ là cái tên rất khó chịu mà đội tuyển Việt Nam cần phải đề phòng ở lần tái đấu này. HLV Park Hang Seo chắc chắn sẽ phải tìm cách để hạn chế tối đa sức mạnh của chân sút này trong trận lượt về.

Sau 27 tháng tạm hoãn vì dịch Covid-19, các đội bóng chắc chắn đều đã có những thay đổi chóng mặt. UAE với lợi thế sân nhà đang là ứng cử viên nặng ký cho ngôi đầu bảng G của giải đấu.

UAE đang xếp thứ 4 ở bảng G, kém ngôi đầu bảng của ĐTVN tới 5 điểm, kém Malaysia và Thái Lan lần lượt 3 và 2 điểm. Chủ nhà của bảng G đang rất quyết tâm để giành vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Theo lịch thi đấu, ĐT Việt Nam sẽ đối đầu với UAE vào ngày 15/6 trên SVĐ Zabeel. Một điểm đáng chú ý là UAE không dùng Al-Maktoum mà chấp nhận chọn Zabeel, sân vận động có chất lượng thấp hơn về nhiều mặt ở vòng loại World Cup 2022.

Bởi trong 5 trận đã đấu, 3 lần sân Zabeel được sử dụng. UAE giữ thành tích bất bại trong cả 3 lần ấy (thắng 2, hòa 1).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại