Xuất hiện bếp điện kèm máy hút mùi, hiệu quả có tương xứng mức giá gần trăm triệu?

Tú Anh |

Những sản phẩm 2 trong 1 thường bị hoài nghi về công dụng cũng như hiệu quả sử dụng liệu có được thực sự thần thánh như quảng cáo.

Bếp điện kèm máy hút mùi là thiết bị gia dụng tương đối mới và nhận được nhiều sự quan tâm của các chị em nội trợ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hoài nghi về công dụng nấu nướng cũng như khả năng hút mùi của chúng, liệu có thật sự thần thánh như quảng cáo?

Trên các hội nhóm bàn luận về đồ gia dụng thông minh, nhiều ý kiến khen chê lẫn lộn được đưa ra:

"Những máy hút mùi tích hợp kiểu đó dùng màng lọc than hoạt tính để khử mùi, thường dành cho bếp không gian nhỏ, không có diện tích nhiều, chứ về hiệu quả thì thua xa các hút mùi truyền thống."

"Loại bếp từ kết hợp máy hút mùi này vừa đẹp, vừa sang, tích hợp cả 2 chức năng trong cùng 1 máy, mua 1 được 2 cũng kinh tế lắm chứ bộ."

"Hút mùi này phù hợp đồ ăn Tây, ít mùi. Chứ nhà Việt Nam nấu bún mắm bún riêu thì … thua. Chưa kể dầu mỡ bắn lau trần ai luôn. Với lại kiểu này mấy nhà mắc tiền vài chục năm trước bên Mỹ xài nhiều về tính thẩm mỹ, chứ giờ không ai xài hết, nhà ai lỡ gắn lúc bán nhà cũng khó khăn vì ai cũng biết sự bất tiện của nó. Ưu điểm là nhìn nó đẹp và lạ, chỉ vậy thôi!"

Xuất hiện bếp điện kèm máy hút mùi, hiệu quả có tương xứng mức giá gần trăm triệu? - Ảnh 2.

Thêm 1 thiết bị 2 trong 1 xuất hiện nhưng nhiều người vẫn hoài nghi về hiệu quả thật sự của chúng. (Ảnh minh họa)

Chia sẻ thực tế của người dùng

Mới đây, một "mẹ bỉm sữa" có tầm ảnh hưởng hay còn được gọi với cái tên hot mom, chị Ngô Thúy Hằng đã có những chia sẻ chân thực, giải đáp các thắc mắc và băn khoăn về thiết bị bếp điện kèm máy hút mùi này.

Được biết, chị Hằng hiện tại cũng đang là admin của một hội nhóm chuyên về đồ gia dụng, có nhiều kinh nghiệm trong việc lựa chọn các đồ dùng gia đình. Vì vậy, những chia sẻ của chị được đánh giá là khá đáng tin cậy, người dùng có thể tham khảo trước khi chọn mua thiết bị.

Theo những chia sẻ của chị Thuý Hằng, bản thân chị và gia đình rất hài lòng với bếp điện kèm hút mùi 2 trong 1. Thiết bị được tích hợp 2 tính năng, vừa dùng để nấu nướng an toàn, hiệu quả, vừa có hệ thống hút mùi siêu mạnh. Phần bếp có tới 9 mức công suất, kết hợp với chế độ gia nhiệt nhanh, có thể mở rộng vùng nấu.

Về phần hút mùi, bếp được thiết kế với 6 tốc độ và khử mùi bằng than hoạt tính, cũng có thể tháo lắp đơn giản và nhanh gọn. Sau khi sử dụng xong, gia đình chị Hằng cũng không mất quá nhiều thời gian và công sức để vệ sinh, dọn rửa như những máy hút mùi truyền thống.

Xuất hiện bếp điện kèm máy hút mùi, hiệu quả có tương xứng mức giá gần trăm triệu? - Ảnh 4.

Bếp từ kèm máy hút mùi gia đình chị Thuý Hằng đang sử dụng (Ảnh: Fb Ngô Thuý Hằng)

Tuy nhiên, bên cạnh các ưu điểm, bếp điện kết hợp máy hút mùi cũng có những nhược điểm nhất định. Cũng theo chia sẻ của chị Hằng, phần mặt kính của thiết bị dễ bị xước, khi chạm vào vẫn bị hiện rõ dấu vân tay.

Do lưới hút mùi được tích hợp vào mặt bếp, nên khi nấu những món dùng các nguyên liệu nhỏ như hành, tỏi… rất dễ rơi xuống các khe này, từ đó gây lãng phí và khó vệ sinh bếp. Thêm vào đó, giá thành của nó hiện tại ở mức khá cao so với mặt bằng chung các đồ gia dụng bếp.

Xuất hiện bếp điện kèm máy hút mùi, hiệu quả có tương xứng mức giá gần trăm triệu? - Ảnh 5.

Được tích hợp trên cùng một mặt bếp nên khi nấu không tránh khỏi các nguyên liệu rơi xuống lưới hút mùi của máy. (Ảnh minh họa)

Có thể nói, không chỉ loại bếp 2 trong 1 này mà bất kì thiết bị gia dụng nào cũng sẽ có những ưu, nhược điểm nhất định của nó. Việc chúng xuất hiện và tồn tại là để ngày một tối ưu hóa việc sử dụng thiết bị thông minh trong gia đình, giúp giải phóng sức lao động cho người dùng, để những công việc nhà được nhanh gọn hơn.

Tuy nhiên, đây lại là thiết bị nên được cân nhắc thật kỹ trước khi mua. Bởi giá thành để sở hữu chúng không hề rẻ, với mức giá dao động từ 70 triệu đến hơn 80 triệu, thậm chí có những dòng lên tới cả trăm triệu đồng.

Trên thị trường hiện nay, thiết bị đang được sản xuất và phân phối chủ yếu bằng những thương hiệu nước ngoài như Elica, Malloca, Bosch...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại